Thủ tướng Ý có thể là Tổng thư ký tiếp theo của NATO

(PLO)- Các thành viên châu Âu của NATO cho rằng chức Tổng Thư ký NATO phải do một người có hiểu biết sâu sắc về cấu trúc an ninh của châu Âu đảm nhiệm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Ý sắp mãn nhiệm – ông Mario Draghi hiện được xem là ứng cử viên có triển vọng cao nhất thay ông Jens Stoltenberg làm Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thủ tướng Ý sắp mãn nhiệm – ông Mario Draghi. Ảnh: AP

Thủ tướng Ý sắp mãn nhiệm – ông Mario Draghi. Ảnh: AP

Hãng tin Nga Sputnik News ngày 17-10 dẫn một nguồn tin NATO cho biết các nước thành viên châu Âu của NATO, chủ yếu là Pháp, Ý và Đức, cho rằng chức Tổng Thư ký NATO phải do một người có hiểu biết sâu sắc về cấu trúc an ninh của châu Âu đảm nhiệm, trong bối cảnh những thách thức quan trọng đối với liên minh này giờ đây tập trung vào châu lục này.

Theo cách tiếp cận này, các cựu quan chức cấp cao châu Âu có kinh nghiệm dày dặn được cho là phù hợp nhất và không bị Anh, Mỹ hay Canada phản đối là Thủ tướng Ý Mario Draghi cùng Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

“Tôi nghĩ ông Mario Draghi có nhiều khả năng nhất để có được vị trí lúc này, vì các bên Pháp, Ý, Đức đồng ý và người Mỹ dường như không phản đối” - nguồn tin cho biết.

Ông Draghi đã từ chức hồi tháng 7 nhưng vẫn tiếp tục nắm quyền cho đến khi Ý có thủ tướng mới. Theo hãng tin Reuters, bà Giorgia Meloni, lãnh đạo đảng Những bằng hữu của nước Ý (Brothers of Italy) dẫn đầu liên minh cánh hữu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 25-9 vừa qua, nhiều khả năng sẽ là thủ tướng tiếp theo của quốc gia này.

Theo kế hoạch, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg dự kiến sẽ mãn nhiệm vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn, nhiệm kỳ của ông đã được kéo dài thêm một năm, đến ngày 30-9-2023.

Những đồn đoán về người có khả năng kế nhiệm ông Stoltenberg đã lan truyền từ vài năm nay. Vào năm ngoái, tờ Politico dẫn các nguồn tin riêng cho biết cựu nguyên thủ của ba nước thành viên NATO ở Đông Âu nằm trong số các ứng cử viên được nhắm đến, đó là bà Kolinda Grabar-Kitarovic – cựu Tổng thống Croatia, bà Dalia Grybauskaite – cựu Tổng thống Lithuania, và bà Kersti Kaljulaid – cựu Tổng thống Estonia.

Vào tháng 9 năm nay, truyền thông cũng đồn đoán rằng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Canada – bà Chrystia Freeland là một trong những ứng cử viên tiềm năng để kế nhiệm ông Stoltenberg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.