Điện Kremlin: Nga sẽ tiếp tục chiến dịch ở Ukraine bất chấp sự tham gia của NATO vào xung đột

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng sự tham gia của NATO vào xung đột ở Ukraine không ảnh hưởng đến Nga, đồng thời cảnh báo người dân ở các nước áp giá trần khí đốt Nga sẽ phải chịu ảnh hưởng tiêu cực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10 phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói với đài truyền hình Nga Rossiya-1 rằng mặc dù Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine nhưng việc này không hề ảnh hưởng đến các mục tiêu của Nga.

Ông Peskov cho biết: “Trên thực tế, NATO đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến các mục tiêu của Nga. Hoạt động của Nga sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ vượt qua trở ngại này”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Rõ ràng, sự tham gia của NATO đang khiến Nga phải huy động sức mạnh kinh tế và các lực lượng khác. Chính quyền Kiev là một chuyện nhưng tiềm lực của NATO là một chuyện khác. Điều này đồng nghĩa với việc có thêm một gánh nặng. Tuy nhiên, nhờ tiềm lực của mình, Nga vẫn có thể tiếp tục hoạt động trong trường hợp này” - ông nói thêm.

Ngoài ra ông Peskov cũng cảnh báo rằng người dân ở các quốc gia chuẩn bị áp giá trần khí đốt Nga sẽ phải chịu tác động tiêu cực vì quyết định của các nhà lãnh đạo.

Ông nói: “Nhiều nước đang phải đối mặt hậu quả của những quyết định vội vàng của họ. Công dân những nước này sẽ phải trả giá cho việc chính phủ ủng hộ áp giá trần”.

Ngày 25-9, 15 quốc gia đã kêu gọi Ủy ban châu Âu đưa ra mức giá trần đối với tất cả các mặt hàng khí đốt nhập khẩu từ Nga. Tuy nhiên, Đức, Đan Mạch và Hà Lan phản đối sáng kiến ​​này vì cho rằng nó sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.