Thủ tướng Nhật sẽ đến Nga bàn về tranh chấp lãnh thổ

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có chuyến thăm Nga vào ngày 6-5.

Cuộc gặp giữa các nguyên thủ dự kiến sẽ diễn ra tại Sochi, nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 2014, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản vào cuối tháng 5. Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đến khu nghỉ dưỡng “Biển Đen” tại TP Sochi vào ngày 6-5. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước sẽ là tâm điểm của chương trình nghị sự.

"Tôi hy vọng rằng chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Shinzo Abe tại Sochi vào tháng 5 sẽ tạo điều kiện mở rộng hợp tác Nga-Nhật trên cơ sở tôn trọng lợi ích chung của hai nước" - Tổng thống Nga tuyên bố với các đại sứ nước ngoài tại Kremlin. "Việc phát triển đối thoại đa phương với Nhật Bản là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chúng tôi" - ông nói.

Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến sẽ được tổ chức bởi Nhật Bản vào cuối tháng 5. Khối G7 là nhóm cường quốc công nghiệp bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tiền thân của G7 là G8, bao gồm Nga nhưng sau đó nước này đã bị khai trừ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào nước này vào năm 2014.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) tại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2014. (Ảnh: AFP)

Quan hệ Tokyo-Moscow trở nên xấu đi từ cuối Thế chiến II, khi Liên Xô kiểm soát bốn đảo cực nam trong quần đảo Kuril - vùng lãnh thổ phía bắc Nhật Bản. Trong những năm qua, lãnh đạo hai nước đã nhiều lần gặp nhau để thảo luận về vấn đề tranh chấp nhưng không đem lại kết quả.

Căng thẳng kéo dài giữa hai nước gây khó khăn trong việc ký kết hiệp ước hòa bình, cản trở quan hệ thương mại và đầu tư Nga-Nhật. Tuần trước, trong chuyến viếng thăm Nhật Bản, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đối thoại, Tuy nhiên, ông cũng nói thêm: "Quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi".

Về phía Nhật Bản, ông Fumio Kishida cho biết hai nước đã nhất trí "bắt đầu đàm phán về việc ký kết một hiệp ước hòa bình trong thời gian sớm nhất sau chuyến thăm Nga của Thủ tướng Shinzo Abe".

Valeriy Kistanov, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản tại Viện nghiên cứu Viễn Đông, Viện khoa học Nga, cho biết: "Kim ngạch thương mại giữa Nga và Nhật Bản khá nhỏ so với quy mô toàn cầu và lệ thuộc vào biến động của thị trường". Cách đây ba năm, kim ngạch thương mại đạt mức cao nhất 35 tỉ đô. Tuy nhiên, con số này giảm gần 1/3 vào năm ngoái. Nguyên nhân của sự tuột dốc là hệ quả sau khi Nhật Bản tham gia "lệnh cấm vận Crimea" cộng với sự sụt giảm mạnh của giá dầu.

Các doanh nghiệp Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến thị trường Nga, đặc biệt ở lĩnh vực chế tạo máy móc, dược phẩm, truyền thông và nông nghiệp. Hai nước đang hợp tác thành công trong các dự án năng lượng chung Sakhalin-1 và Sakhalin-2.

Tất cả yếu tố này làm cho chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến Moscow mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.