Nga-Nhật rầm rộ chuẩn bị diễn tập cứu hộ hàng hải

(PLO)- Ngày 28-10, Bộ chỉ huy Hải quân Nhật Bản đã chính thức nối lại hợp tác quân sự với quân đội Nga sau khoảng thời gian dài trì hoãn. Trước đó, hai bên đã tạm hoãn liên lạc vì Nhật đã “hùa theo” các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây chống lại Nga.
Sáng 28-10, tàu khu trục Hamagiri của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF), cùng với nhiều tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tiến vào vùng biển vịnh Peter Đại đế, gần thành phố cảng Vladivostok (Nga).

Theo thuyền trưởng Roman Martov, phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương, diễn tập lần này có kịch bản mô phỏng một cuộc cứu hộ trên biển. 

 Tàu khu trục Hamagiri (Số hiệu 155) của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF)

Cụ thể, các thủy thủ đoàn Nga và Nhật Bản sẽ cùng nhau dập tắt đám cháy trên một con tàu giả định đang gặp nạn trên biển, cứu trợ những người trên thuyền phao đang lênh đênh giữa biển và thực tập các phương án hợp đồng cứu hộ khác.

Các tàu chiến Nga tham gia tập trận lần này bao gồm soái hạm chống tàu ngầm Admiral Panteleev, tàu cứu hộ Sayany seacraft, tàu kéo MB-105 và trực thăng Kamov-27PS.

 Soái hạm chống tàu ngầm Admiral Panteleev của Hạm đội Thái Bình Dương (Nga)

Trước cuộc tập trận chung, đại diện quân sự Nga-Nhật cũng đã tổ chức cuộc hội đàm về hợp tác tập trận chống hải tặc. JMSDF cũng dự định tổ chức thường xuyên các cuộc diễn tập với Hạm đội Thái Bình Dương nhằm tăng cường quan hệ song phương trong lĩnh vực quốc phòng.
Năm 1998, đơn vị hải quân hai nước bắt đầu thực hiện các trận diễn tập cứu hộ hàng hải chung. Từ đó đến nay, JMSDF hầu như mỗi năm đều tổ chức diễn tập với Hải quân Nga. Vào lần gần đây nhất, cuối tháng 12-2013, hai bên đã tập trận trong khu vực quân cảng Maizuru của Nhật Bản. 
Tuy nhiên, kể từ sau khi Nhật Bản quyết định hợp tác với Phương Tây đưa ra các lệnh trừng phạt chống lại Nga, quan hệ ngoại giao hai nước bắt đầu rơi vào tình trạng “đóng băng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.