Nga xây cơ sở quân sự trên quần đảo tranh chấp với Nhật

(PLO) – Hôm 24-7, tờ National Interest cho hay Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẽ xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên quần đảo Kuril đang tranh chấp với Nhật.
“Chúng tôi đang khôi phục các cơ sở hạ tầng phục vụ cả mục đích quốc phòng và dân sự”, truyền thông dẫn lời ông Medvedev cho biết.
Ông cho biết Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Nga sẽ thực hiện các dự án hạ tầng này. Thủ tướng Nga cũng thông báo ông sẽ sớm đến thăm quần đảo Kuril trong thời gian tới để giám sát các vấn đề còn tồn đọng ở đó. Ông kêu gọi các thành viên khác trong nội các Nga tới thăm quần đảo Kuril.

Quyết định xây dựng cơ sở quân sự cũng như việc các thành viên nội các Nga tới thăm quân đảo Kuril chắc chắn sẽ khiến quan hệ với Nhật trở nên căng thẳng.

Quần đảo Kuril vẫn còn trong tình trạng tranh chấp giữa Nhật Bản và Nga

Tokyo từ lâu đã đòi chủ quyền quần đảo này và trước đó đã kiểm soát chúng theo Hiệp ước Shimoda đầu tiên giữa Nga và Nhật được ký kết năm 1855. Trong những ngày cuối Thế chiến 2, Lực lượng Liên Xô đã chiếm đóng quần đảo này. Từ đó, Nga và Nhật cơ bản luôn trong tình trạng căn thẳng vì vấn đề tranh chấp quần đảo này.

Ông Medvedev có mối quan tâm đặc biệt đến quần đảo Kuril. Hồi tháng 10-2010, khi còn là tổng thống Nga, ông Medvedev trở thành nhà lãnh đạo Nga cao cấp đầu tiên đến thăm quần đảo Kuril. Khi đó Chính phủ Nhật chỉ trích chuyến thăm của ông Medvedev và các quan chức Nga là “thô lỗ không thể chấp nhận được”. Quan hệ Nhật - Nga trở nên xấu đi nghiêm trọng kể từ thời điểm đó.
Trong một thời gian ngắn sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử chức tổng thống Nga và ông Shinzo Abe trở thành thủ tướng Nhật Bản, người ta cho rằng Moscow và Tokyo có thể giải quyết vấn đề tranh chấp quần đảo Kuril lâu dài giữa 2 bên. Tháng 4-2013, ông Abe đã có chuyến thăm thiện chí tới Nga, lúc này cả 2 nhà lãnh đạo đều kêu gọi chính quyền 2 bên cùng nhau hướng tới một giải pháp cho vấn đề tranh chấp này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.