Thủ tướng Nhật muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

(PLO)- Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết đã đưa ra lời đề nghị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về vấn đề công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc nhiều thập niên trước. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết bà đã đề nghị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm giải quyết vấn đề lâu đời về công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc cách đây nhiều thập niên, theo hãng tin AFP.

Sau nhiều năm bác bỏ, Triều Tiên thừa nhận vào năm 2002 rằng các đặc vụ nước này đã bắt 13 công dân Nhật vào những năm 1970 và 1980, dùng họ để huấn luyện điệp viên Bình Nhưỡng về ngôn ngữ và phong tục Nhật.

Tokyo tin rằng ít nhất 17 công dân Nhật đã bị bắt cóc, trong khi một số ý kiến cho rằng còn nhiều người hơn nữa có thể đã bị đưa sang Bình Nhưỡng.

thủ tướng Nhật.jpg
Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi phát biểu tại một sự kiện ở Tokyo về vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong quá khứ, ngày 3-11. Ảnh: Kyodo News

Bà Takaichi nói tại một sự kiện nâng cao nhận thức về vấn đề này ở Tokyo ngày 3-11 rằng bà đã yêu cầu một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim.

“Để xây dựng một mối quan hệ mới, hiệu quả giữa Nhật và Triều Tiên, tôi quyết tâm gặp mặt trực tiếp ông Kim” - bà Takaichi nói.

Bình Nhưỡng chưa có phản hồi công khai nào về đề nghị của bà Takaichi.

Nhiều nhà lãnh đạo Nhật từng cố gắng trong việc tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với ông Kim về vấn đề này, nhưng đến nay đều không thành công.

Cựu Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi đã từng tới Bình Nhưỡng vào các năm 2002 và 2004, nơi ông gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đó là ông Kim Jong-il và đã thương lượng để 5 nạn nhân được hồi hương. Bình Nhưỡng khi đó cho 8 người còn lại đã qua đời.

Người tiền nhiệm của bà Takaichi là ông Shigeru Ishiba cũng từng đề xuất thành lập văn phòng liên lạc ở Tokyo và Bình Nhưỡng để thúc đẩy tiến trình, nhưng đề xuất đó chưa bao giờ được hiện thực hóa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.