Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hàn Quốc, dự kiến đến khu phi quân sự liên Triều

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thăm Hàn Quốc để bàn về việc điều chỉnh vai trò của lực lượng Mỹ tại Seoul trong bối cảnh an ninh khu vực biến động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thăm Hàn Quốc để tham dự các cuộc hội đàm được cho là sẽ xoay quanh mục tiêu của Washington trong việc định hình lại vai trò của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, theo hãng tin Reuters.

Hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) thường niên vào ngày 4-11. Tại diễn đàn này, hai nước định hướng quan hệ liên minh quân sự và kế hoạch phòng thủ của Hàn Quốc.

Ông Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back sẽ thảo luận về khả năng sẵn sàng phòng thủ chung trước Triều Tiên, hợp tác trong an ninh khu vực, cũng như phòng thủ tên lửa và an ninh mạng.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ ông Hegseth hàn quốc.JPG
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bắt tay nhau bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM-Plus) tại Malaysia ngày 1-11. Ảnh: YONHAP

Hai bên dự kiến bàn về các kế hoạch ứng phó “môi trường an ninh và các mối đe dọa đang thay đổi” thông qua việc củng cố liên minh song phương.

Theo Reuters, Washington đang xem xét điều chỉnh vai trò của khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc theo hướng linh hoạt hơn, nhằm duy trì cân bằng quyền lực ở châu Á trong bối cảnh lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông và quanh eo biển Đài Loan.

Các quan chức Mỹ cho biết họ đang cân nhắc mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng này ra ngoài bán đảo Triều Tiên, để có thể ứng phó nhiều mối đe dọa hơn.

Hàn Quốc tỏ ra thận trọng với ý tưởng thay đổi vai trò của lực lượng Mỹ, song trong hai thập niên qua nước này đã tăng cường năng lực quốc phòng với mục tiêu giành quyền chỉ huy lực lượng liên quân, bao gồm khoảng 450.000 binh sĩ, trong trường hợp chiến tranh xảy ra.

Seoul cũng dự kiến tăng ngân sách quốc phòng mạnh nhất trong nhiều năm vào năm 2026, một phần nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các đồng minh cần chi trả nhiều hơn cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước họ.

Trong chuyến thăm lần này, ông Hegseth dự kiến cùng Bộ trưởng Ahn tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.