Thủ tướng Nhật khẳng định nước này sẽ không gia nhập NATO nhưng thừa nhận một điều…

(PLO)- Thủ tướng Kishida tuyên bố Nhật sẽ không có kế hoạch gia nhập NATO dù với tư cách là một quốc gia thành viên hoặc bán thành viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 24-5, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tuyên bố nước này không có ý định trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song thừa nhận liên minh quân sự này đang có kế hoạch mở một văn phòng liên lạc tại Nhật, theo hãng tin Reuters.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hồi tháng 1-2023. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG NHẬT

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hồi tháng 1-2023. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG NHẬT

Phát biểu trong một phiên họp của Quốc hội Nhật, Thủ tướng Kishida nói ông vẫn chưa biết liệu NATO đã đưa ra quyết định chính thức về việc mở văn phòng liên lạc tại Nhật hay chưa.

Phát biểu của ông Kishida đưa ra sau khi hồi đầu tháng này, Đại sứ Nhật tại Mỹ Koji Tomita cho biết NATO có kế hoạch mở một văn phòng liên lạc đầu tiên ở châu Á tại Nhật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn trong khu vực.

Ông cũng khẳng định Tokyo không có kế hoạch gia nhập NATO dù với tư cách là một quốc gia thành viên hoặc bán thành viên.

Cùng ngày, hãng thông tấn Kyodo News dẫn một số nguồn tin chính phủ Nhật cho biết Thủ tướng Kishida đang sắp xếp lịch trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 7 này tại Lithuania trong bối cảnh Tokyo đang thắt chặt quan hệ với liên minh quân sự này.

Nguồn tin cho hay ông Kishida dự kiến sẽ có cuộc hội đàm song phương với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO nhằm thảo luận về kế hoạch mở văn phòng liên lạc.

Phản ứng trước thông tin NATO mở văn phòng liên lạc ở Nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 24-5 nói rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương không hoan nghênh kế hoạch của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

“Chúng tôi muốn nói rằng châu Á - Thái Bình Dương không hoan nghênh đối đầu nhóm cũng như đối đầu quân sự” - bà Mao nói trong cuộc họp báo thường kỳ.

Bà cũng nhấn mạnh Tokyo nên "hết sức thận trọng về vấn đề an ninh quân sự".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.