Thủ tướng Iceland hủy gặp ông Pence để 'bênh' Đan Mạch?

(PLO)- Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir vừa có kế hoạch không tham gia cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong bối cảnh ông Trump vừa hủy chuyến đi đến Đan Mạch.

Đài RT đưa tin, Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir vừa có kế hoạch không tham gia cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến đi tới Đan Mạch sau khi quốc gia này từ chối bán đảo Greenland cho Mỹ.

Thủ tướng Jakobsdottir xác nhận rằng bà sẽ không có cuộc gặp với ông Pence. Theo kế hoạch, phó tổng thống Mỹ sẽ đến Reykjavik, thủ đô của Iceland, vào ngày 2-9 để nói về an ninh và quốc phòng.

Tuy nhiên, động thái này không phải dùng để làm ông Pence bẽ mặt, Thủ tướng Jakobsdottir nói. Nhà lãnh đạo Iceland giải thích rằng bà không dự cuộc hội đàm vì sẽ bận rộn phát biểu tại Hội đồng Công đoàn Bắc Âu (NFS), một liên đoàn lao động khu vực có ảnh hưởng lớn.

Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir. Ảnh: RT

“Tôi đã được mời đưa ra phát biểu từ cách đây rất lâu rồi” - bà Jakobsdottir nói với đài truyền hình RUV. “Và như mọi người đều biết, tôi đang rất quan tâm đến thị trường lao động”.

“Thực tế thì chuyến thăm này được tổ chức bởi Bộ Ngoại giao và nó thay đổi rất nhiều trên lịch, vì vậy rất khó để sắp xếp lịch cho bản thân tôi” - bà nói thêm.

Các tin tức cho rằng chuyến thăm của ông Pence có thể gây rắc rối cho bà Jakobsdottir vì đảng của bà (Left-Green Movement) mạnh mẽ kêu gọi Iceland rời khỏi NATO và trở thành quốc gia trung lập.

Thủ tướng Jakobsdottir tuyên bố rằng sự vắng mặt của bà trong chuyến thăm của ông Pence “hoàn toàn không bị ràng buộc” với bất kỳ lời chỉ trích mang tính chính trị nào mà bà sẽ phải đối mặt khi đón ông Pence.

Tuy nhiên, quyết định của bà Jakobsdottir được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao đang gia tăng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và một quốc gia Bắc Âu khác là Đan Mạch. Ông Trump đã hủy chuyến đi tới Đan Mạch sau khi đã cố gắng mua đảo Greenland ở Bắc cực và bị Copenhagen từ chối.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi đề xuất bán đảo Greenland là vô lý. Tuy nhiên, ông Trump đã cảm thấy bị xúc phạm.

“Tôi nghĩ rằng điều đó không hay chút nào - cách bà ấy nói về điều đó” - ông Trump nói với các PV hôm 21-8.

Hai quốc gia Đan Mạch và Iceland có quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.