Nhật công nhận Triều Tiên thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân

(PLO)- Sách trắng quốc phòng hằng năm sắp được công bố của Nhật Bản sẽ công nhận Bình Nhưỡng đã đạt được khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Nhật Bản đã nâng mức ước tính về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong Sách trắng quốc phòng hằng năm sắp được công bố. Tài liệu này được cho là sẽ công nhận Bình Nhưỡng đã đạt được khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, hãng tin Reuters dẫn lại tờ Yomiuri hôm 21-8.

Trong Sách trắng quốc phòng hồi năm ngoái, Tokyo chỉ đánh giá "Bình Nhưỡng có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân" để gắn lên tên lửa đạn đạo.

Dự thảo sách trắng này sẽ được Bộ Quốc phòng Nhật Bản trình bày trong cuộc họp nội các vào giữa tháng 9. Tài liệu này vẫn sẽ duy trì quan điểm rằng các hoạt động của quân đội Triều Tiên gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng và cấp thiết” - tờ Yomiuri cho biết.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo ông Vipin Narang, chuyên gia về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên từ Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), việc Triều Tiên có khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để dùng cho tên lửa đạn đạo đã được công nhận rộng rãi trong nhiều năm.

Tuy nhiên, báo cáo của Nhật Bản nhấn mạnh việc thiếu các tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa nhằm mục đích cắt giảm chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

"Nhật Bản là quốc gia bị đe dọa nhiều nhất và có lẽ là mục tiêu chính của tên lửa" - ông Narang nói. "Vì vậy, việc công khai thừa nhận khả năng hạt nhân của Triều Tiên nhấn mạnh mối lo ngại của Tokyo rằng không có kế hoạch làm chậm sự tăng trưởng của chương trình hạt nhân Triều Tiên chứ đừng nói đến việc loại bỏ chúng".

Sách trắng quốc phòng 2018 của Hàn Quốc được công bố vào tháng 1 đã chỉ ra rằng khả năng thu nhỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên "dường như đã đạt đến một trình độ đáng kể".

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào cuối năm ngoái, cơ quan tình báo Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã tiếp tục thu nhỏ đầu đạn hạt nhân ngay cả sau hội nghị thượng đỉnh tại Singapore giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un vào tháng 6-2018.

Vào thời điểm đó, Triều Tiên cam kết "nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên", đồng thời phá hủy một số đường hầm và tòa nhà tại khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri.

Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun đã có mặt tại Seoul trong tuần này để gặp gỡ các quan chức Hàn Quốc. Ông Biegun nói rằng ông sẵn sàng tham gia với Triều Tiên "ngay khi chúng tôi nghe tin từ các đối tác của mình".

Các quan chức Mỹ đã kết luận trong nhiều năm rằng Triều Tiên có khả năng đã sản xuất các đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Một báo cáo bị rò rỉ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng năm 2017 kết luận rằng Triều Tiên đã sản xuất thành công một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ có thể dùng trong tên lửa, theo báo The Washington Post.

Hiện Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng gì với thông tin từ phía Nhật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.