Ông Trump muốn mua đảo lớn nhất thế giới Greenland

(PLO)- Ông Trump không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên bày tỏ ý định mua Greenland.

Hãng thông tấn CNN dẫn lời hai nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nêu ra vấn đề mua đảo Greenland từ chính phủ Đan Mạch và văn phòng luật sư của Nhà Trắng đang xem xét khả năng này.

Sự quan tâm của ông Trump đối với việc mua Greenland được đăng tải lần đầu hôm 15-8 trên tờ The Wall Street Journal.

Tờ này viết rằng những người có mặt trong các cuộc thảo luận cho biết Tổng thống Trump đã nêu vấn đề này trong các cuộc họp và bữa tối. Bên cạnh đó, ông cũng đã hỏi các trợ lý và lắng nghe nghiêm túc về khả năng và lợi thế của việc sở hữu Greenland. 

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu cố vấn Nhà Trắng của mình nghiên cứu vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Fox News.

Các nguồn tin cũng nói với tờ The Wall Street Journal rằng các trợ lý của ông Trump có quan điểm khác nhau về vấn đề này. Một số người ca ngợi đây là chiến lược kinh tế vững chắc và những người khác bác bỏ nó khả năng này.

CNN đã liên hệ với Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao để yêu cầu bình luận.

Greenland là một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Nơi đây có Căn cứ Không quân Thule, căn cứ xa nhất ở phía Bắc của quân đội Mỹ. Căn cứ này nằm trên vòng cực Bắc khoảng 1.200 km và được xây dựng trong năm 1951. Hệ thống radar và trạm thông tin tạo thành hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo sớm có phạm vi hàng chục ngàn km và có thể cảnh báo về tên lửa liên lục địa.

Các trợ lý bày tỏ cả sự kỳ vọng và nghi ngờ về mối quan tâm của Tổng thống và câu hỏi về tiềm năng nghiên cứu và quân sự của hòn đảo, tờ The Wall Street Journal viết.

Họ cũng chỉ ra rằng những người bên ngoài chính quyền đang nói về việc mua đảo Greenland như một cách ông Trump để lại tên tuổi của mình. Việc này tương tự như vai trò của chính quyền Tổng thống Dwight Eisenhower đối với Alaska, tờ The Wall Street Journal viết thêm.

Tờ The Wall Street Journal nói rằng một người đã kể lại một bữa ăn tối vào mùa xuân năm ngoái. Tại đó, ông Trump đã nói với các cộng sự rằng ông được khuyên nên xem xét việc mua Greenland vì Đan Mạch gặp phải khó khăn tài chính khi hỗ trợ đảo này.

"Các bạn nghĩ gì về điều này?" - ông Trump hỏi mọi người trong phòng, người cung cấp thông tin nói.

Người này nói với tờ báo rằng những bình luận của ông Trump dường như giống như một lời nói đùa về sức mạnh của ông ấy hơn là thể hiện ý định thực sự. Người này nghĩ rằng Tổng thống Mỹ quan tâm đến Greenland do nguồn tài nguyên thiên nhiên của nó.

Ông Trump không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên thể hiện ý định mua Greenland. Mặc dù Tổng thống Harry Truman đã né tránh các câu hỏi về việc theo đuổi Greenland, Mỹ được cho là đã cố gắng mua Greenland vào năm 1946 và vào năm 1867, Ngoại trưởng William Seward cũng tỏ ra quan tâm đến việc mua hòn đảo này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.