Thủ tướng Hun Manet vạch ưu tiên chính sách đối ngoại của Campuchia

(PLO)- Thủ tướng Hun Manet vạch ra các ưu tiên cho chính sách đối ngoại Campuchia, gồm tuân thủ đường lối ngoại giao độc lập, củng cố và mở rộng quan hệ với các nước cũng như các tổ chức khu vực và quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên họp toàn thể đầu tiên nội các mới của Campuchia hôm 24-8, tân Thủ tướng Hun Manet vạch ra các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Phnom Penh vào thời gian tới, theo tờ Khmer Times.

Theo đó, ông Hun Manet cho biết chính sách của chính phủ mới sẽ tuân thủ đường lối đối ngoại độc lập và thông minh qua việc tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách đối ngoại độc lập và dựa trên luật lệ.

Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại phiên họp nội các đầu tiên hôm 24-8. Ảnh: AKP

Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại phiên họp nội các đầu tiên hôm 24-8. Ảnh: AKP

“Chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao mềm mại nhưng vững chắc, linh hoạt và cân bằng, phù hợp với những thay đổi chiến lược và địa chính trị ở khu vực và toàn cầu” - ông Hun Manet nhấn mạnh.

Theo ông Hun Manet, chính phủ của ông sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích cốt lõi của Campuchia bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt Hiến pháp, tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao chủ động nhằm bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập của Campuchia.

Tân Thủ tướng Hun Manet cũng cam kết tiếp tục đưa Campuchia hội nhập sâu rộng và cải thiện quan hệ với khu vực và thế giới thông qua các cơ chế, biện pháp, chương trình, sáng kiến nhằm nâng cao uy tín và cơ hội phát triển cho Campuchia.

“Chúng ta cam kết xây dựng thêm tình hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với tất cả các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế cũng như tích cực tham gia sự nghiệp hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và thế giới” - ông Hun Manet cho hay.

Theo đó, ông Hun Manet cho biết trong giai đoạn tới, Campuchia sẽ tiếp tục (1) khôi phục quan hệ với các đối tác truyền thống; (2) thiết lập quan hệ với các đối tác mới, đặc biệt ở Mỹ Latinh, châu Phi, Trung Đông và Trung Á; (3) củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các nước láng giềng thân thiện và quốc gia trong khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Hun Manet (khi ấy là phó tổng tư lệnh lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia và tư lệnh Lục quân Hoàng gia) nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Campuchia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 vào tháng 11-2022. Ảnh: Nhật Bắc/VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Hun Manet (khi ấy là phó tổng tư lệnh lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia và tư lệnh Lục quân Hoàng gia) nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Campuchia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 vào tháng 11-2022. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

“Chúng ta sẽ tận dụng động lực tích cực từ thành công trong năm Chủ tịch ASEAN của Campuchia [năm 2022] để nâng cao vai trò của Campuchia trong khu vực và cộng đồng quốc tế thông qua vai trò thúc đẩy đối thoại, tham vấn và phối hợp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)” - tân Thủ tướng Hun Manet phát biểu.

Bên cạnh đó, ông Hun Manet nói rằng Campuchia sẽ nỗ lực đóng vai trò là người hỗ trợ cho các cuộc đàm phán, tìm kiếm các kênh đối thoại và theo đuổi các giải pháp chính trị.

Chính sách đối với ASEAN sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của tân Thủ tướng Hun Manet, theo nhận định của một bài viết gần đây trên hãng thông tấn Agence Kampuchea Presse (AKP) của Campuchia.

Bài viết cho rằng ông Hun Manet sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN và mở rộng hơn nữa quan hệ với các đối tác bên ngoài nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong và ngoài khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.