Tân thủ tướng Campuchia, Thái Lan điện đàm, cam kết thúc đẩy quan hệ song phương

(PLO)- Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet và tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin có cuộc điện đàm, cam kết làm việc để thúc đẩy quan hệ song phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi quốc hội Thái Lan bỏ phiếu bầu ông Srettha Thavisin làm thủ tướng, tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gọi điện chúc mừng ông Srettha Thavisin. Cả hai cam kết tăng cường quan hệ Campuchia-Thái Lan và cùng nhau giải quyết những thách thức mà hai nước đang đối mặt, tờ Khmer Times đưa tin ngày 24-8.

Theo Khmer Times, cuộc điện đàm diễn ra vào tối 22-8, ông Hun Manet và ông Srettha Thavisin đã chúc mừng nhau sau khi cả hai được bầu làm thủ tướng.

“Tối nay (22-8) tôi đã gọi điện để chúc mừng ông Srettha Thavisin sau khi ông được bầu làm thủ tướng. Chính phủ hai nước cam kết tăng cường tình hữu nghị và hợp tác, đặc biệt là giữa nhân dân chúng ta” - ông Hun Manet cho biết sau cuộc điện đàm.

Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ảnh: KHMER TIMES

Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ảnh: KHMER TIMES

Trong cuộc điện đàm, ông Srettha Thavisin nói rằng ông Hun Manet là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên gọi điện chúc mừng sau khi ông được bầu làm thủ tướng Thái Lan, cho biết ông rất mong được làm việc với nhà lãnh đạo Campuchia.

Bình luận về cuộc điện đàm trên X (trước đây là Twitter), Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tối cao của Quốc vương, cựu Thủ tướng Campuchia - ông Hun Sen gọi đó là một “ngày đẹp trời khi cả hai quốc gia láng giềng theo chế độ quân chủ lập hiến có thủ tướng mới”.

Ông Hun Sen nói thêm rằng hai lãnh đạo mới của Campuchia và Thái Lan sẽ làm việc để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

“Mặc dù tôi đã từ chức Thủ tướng Campuchia, nhưng tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Tôi hy vọng hai tân thủ tướng sẽ làm việc cùng nhau để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác song phương” - theo ông Hun Sen.

Ngày 22-8, quốc hội Campuchia đã phê chuẩn ông Hun Manet làm thủ tướng thứ 33 của nước này, sau khi ông được Quốc vương Norodom Sihamoni bổ nhiệm vào chức vụ này hôm 7-8.

Cũng trong ngày 22-8, ông Srettha Thavisin được quốc hội Thái Lan bầu làm thủ tướng thứ 30 của nước này. Ngày 23-8, ông Srettha Thavisin tiếp nhận lệnh phê chuẩn của Hoàng gia, chính thức trở thành thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.