Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì phiên họp nội các đầu tiên

(PLO)- Nội các của tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet họp phiên đầu tiên, trong khi đó ông Hun Sen nói quyết định chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ là đúng đắn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì phiên họp toàn thể đầu tiên của nội các mới sau khi được quốc hội biểu quyết tán thành thành phần nội các chính phủ mới vào hai ngày trước, theo tờ Kampuchea Thmey.

Theo đó, nội các của chính phủ Campuchia do ông Hun Manet lãnh đạo gồm 10 phó thủ tướng, 21 bộ trưởng cấp cao và 22 bộ trưởng.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì phiên họp toàn thể đầu tiên của nội các mới hôm 24-8. Ảnh: FRESH NEWS

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì phiên họp toàn thể đầu tiên của nội các mới hôm 24-8. Ảnh: FRESH NEWS

Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I

Mở đầu cuộc họp, ông Hun Manet nhấn mạnh đây là một ngày lịch sử của Campuchia khi nội các chính phủ mới họp phiên đầu tiên, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể nhân dân Campuchia vì đã ủng hộ mạnh mẽ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tân Thủ tướng Campuchia thông báo việc thực hiện "Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I”, trong đó tập trung vào việc tăng cường tính hiệu quả của pháp luật và hệ thống tư pháp.

“Thúc đẩy và tăng cường thực thi pháp luật và tư pháp là mục tiêu chiến lược, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện nhà nước pháp quyền, tăng cường đấu tranh chống bất công và củng cố niềm tin của người dân vào lĩnh vực tư pháp ở Campuchia” - ông Hun Manet phát biểu.

Bên cạnh đó, ông Hun Manet cũng tuyên bố thúc đẩy sự minh bạch trong lĩnh vực hành chính công với mục tiêu chiến lược là tập trung vào việc tăng cường sự trong sạch, liêm chính và niềm tin của ngành hành chính công để góp phần phát triển kinh tế-xã hội, môi trường và bền vững một cách hiệu quả.

Tại cuộc họp, ông Hun Manet cam kết sẽ tiếp tục nâng cao nguồn nhân lực và hiệu quả làm việc thông qua việc xây dựng nguồn nhân lực có năng lực, kỹ năng, ý chí và đạo đức nghề nghiệp phù hợp với vai trò và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, tân Thủ tướng Campuchia cho biết sẽ tập trung vào việc tăng cường quản trị trong khu vực tư nhân để củng cố niềm tin của các doanh nghiệp.

Ông Hun Sen: Chuyển giao quyền lực là quyết định đúng đắn

Cũng trong sáng 24-8, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo trên mạng xã hội Twitter và Telegram rằng ông đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp cuộc họp đầu tiên của nội các mới do ông Hun Manet chủ trì, theo trang Fresh News.

“Lần đầu tiên trong 44 năm, đặc biệt là 38 năm, tôi không tham dự và chủ trì cuộc họp nội các. Tôi đang xem truyền hình trực tiếp cuộc họp do tân Thủ tướng chủ trì” - ông Hun Sen cho hay.

“Nhìn vào thành phần nội các mới, phần lớn là trí thức trẻ, tôi thấy rõ việc chuyển giao quyền lãnh đạo từ lãnh đạo lão làng sang lãnh đạo trẻ là rất đúng đắn” - cựu Thủ tướng Campuchia nói thêm.

Ông Hun Sen cũng chúc nội các mới của Thủ tướng Hun Manet sẽ thành công trong việc thực hiện nghĩa vụ với quốc gia và Quốc vương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.