Thủ tướng: Cần di dời các cơ sở giáo dục đại học khỏi nội thành

(PLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở giáo dục đại học trong nội thành ra khu vực ngoại vi của các thành phố lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký thay Thủ tướng Quyết định 1705 phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết định nêu rõ 10 nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó có phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Một trong những nhiệm vụ cụ thể được nêu là: rà soát, ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; xây dựng hạ tầng phục vụ mở rộng không gian phát triển, thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở giáo dục đại học trong nội thành ra khu vực ngoại vi của các thành phố lớn.

di dời các cơ sở giáo dục đại học
Trụ sở mới của Trường Đại học Y tế công cộng nằm trên khu đất 8,8ha thuộc quận Bắc Từ Liêm với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 100.000m2, đáp ứng quy mô đào tạo 6.000 sinh viên. Ảnh: HUPH

Trước đó, sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, năm 2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Một trong những mục tiêu của quy hoạch là “giải quyết những khó khăn, bất cập về không gian và điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các trường đại học, cao đẳng trong Thủ đô Hà Nội và những ảnh hưởng của hệ thống trường tới sự phát triển chung của Thủ đô”.

Theo đó, hơn 20 trường đại học, học viện phải chuyển ra khỏi nội đô. Tuy nhiên, đến nay chỉ có Trường Đại học Y tế công cộng hoàn thành việc di dời.

Còn lại, do nhiều vướng mắc, có trường tiến hành di dời một phần phòng ban chức năng và sinh viên năm nhất đến cơ sở mới, một số trường vẫn chưa có động thái di dời.

Điều này gây sức ép lên cơ sở hạ tầng của Hà Nội, đặc biệt khu vực nội thành, ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng các công trình công cộng, trường mầm non, phổ thông công lập của thành phố.

Thủ đô Hà Nội là nơi tập trung gần 60 trường đại học, phần lớn có diện tích dưới 10 ha. Bình quân diện tích đất trên đầu người ở các trường còn thấp, có trường ở nội đô chỉ khoảng 2m2/sinh viên. Trong khi theo tiêu chuẩn hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học phải đạt chỉ tiêu 25m2/sinh viên.

Theo UBND TP Hà Nội, đến năm 2030, dự kiến Thủ đô có khoảng 650.000-700.000 sinh viên, chiếm 40% tổng số sinh viên vùng đồng bằng sông Hồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.