Thủ tục đăng ký khai tử cho người mất đã lâu

(PLO)- Khi khai tử cho người chết đã lâu thì người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ để chứng minh...

Khi khai tử cho người chết đã lâu thì người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ để chứng minh...

Cha tôi mất ba năm trước. Khi cha mất, chúng tôi có giấy báo tử của bệnh viện. Anh em tôi nghĩ chỉ cần giấy báo tử nên không đăng ký khai tử cho cha. Nay tôi thay đổi tên chủ hộ trên hộ khẩu do cha đứng tên sang tên tôi. Tuy nhiên, do chưa đăng ký khai tử cho cha nên thủ tục thay đổi chủ hộ gặp khó khăn.

Vậy xin hỏi, cha tôi mất đã lâu thì có thể khai tử được hay không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Văn Toàn (Bình Chánh, TP.HCM)

Người dân làm thủ tục đăng ký hộ tịch tại UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: N.HIỀN

Luật sư Lê Văn BìnhĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 13 Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp (có hiệu lực từ 16-7-2020) quy định trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu thì người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 34 Luật Hộ tịch 2014, người đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử để thực hiện thủ tục đăng ký khai tử.

Thủ tục đăng ký khai tử được thực hiện tại UBND xã/phường nơi cư trú cuối cùng của người mất.

Theo quy định trên, dù cha anh Toàn mất đã lâu nhưng anh và gia đình vẫn có thể đăng ký khai tử cho cha anh. Tuy nhiên, anh Toàn phải nộp các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan có thẩm quyền cấp để xác nhận việc mất của cha mình. Hiện tại, nếu gia đình anh Toàn vẫn còn giữ giấy báo tử của người cha thì được sử dụng giấy báo tử này để đăng ký khai tử. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.