Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ thăm Đài Loan, Bắc Kinh thêm tức?

(PLO)- Mỹ xác nhận Thứ trưởng Ngoại giao Keith Krach sẽ thăm Đài Loan cuối tuần này, bất chấp cảnh báo của Trung Quốc về nguy cơ “tổn hại nghiêm trọng” quan hệ song phương.

Chính phủ Mỹ ngày 16-9 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach sẽ thăm Đài Loan để dự lễ tưởng niệm cựu lãnh đạo Lý Đăng Huy vào ngày 19-9, trong một động thái có khả năng khiến Bắc Kinh thêm tức giận.

Thông báo về chuyến đi đã được nhiều người mong đợi sau khi Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - ông David Stilwell cho biết vào tháng trước rằng Washington sẽ củng cố quan hệ với Đài Loan bằng cách thiết lập một cuộc đối thoại kinh tế song phương mới.

Sau đó, quan chức này nói rằng ông Krach, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, sẽ chủ trì cuộc đối thoại này, theo hãng tin Reuters.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach. Ảnh: CNA

Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Ngoại giao không đề cập cuộc đối thoại và các nhà phân tích cho rằng điều này dường như phản ánh sự bất đồng trong chính quyền Mỹ về cách xử lý các vấn đề về kinh tế với Đài Loan cùng sự thận trọng với việc đi quá xa trong việc “chọc tức” Bắc Kinh.

Hôm 14-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, khi được hỏi về khả năng ông Krach chuyến Đài Bắc, đã tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời cảnh báo về “tổn hại nghiêm trọng” đối với quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, hiện đã ở mức thấp kỷ lục trong nhiều thập niên.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar đã thăm Đài Loan hồi tháng trước, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới hòn đảo này kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc để ủng hộ Bắc Kinh hồi năm 1979.

Các chuyên gia Đài Loan cho biết họ tin ông Krach sẽ là quan chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ có chuyến thăm công khai tới hòn đảo ly khai mà Trung Quốc lâu nay vẫn xem là lãnh thổ chờ thống nhất kể từ thời điểm trên.

Ông Derek Scissors, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Nnghiên cứu Doanh nghiệp của Mỹ, cho biết quyết định cử ông Krach dự lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Đài Loan đã tạo điều kiện cho việc thảo luận thêm về một cấu trúc chính thức cho các cuộc đàm phán kinh tế giữa hai bên.

“Trong khi Trung Quốc sẽ phản đối bất kỳ chuyến thăm nào của các quan chức Mỹ tới Đài Loan, thì Mỹ đã chọn cách coi đây là sự kiện chỉ diễn ra một lần. Điều đó sẽ được Bắc Kinh nhìn nhận ở góc độ tích cực hơn là bắt đầu một loạt các chuyến thăm” - chuyên gia trên nhận định.

Giống như hầu hết các nước, Mỹ có quan hệ chính thức với Trung Quốc, không phải Đài Loan, nhưng Washington bị ràng buộc bởi một thỏa thuận giúp Đài Loan tự vệ và là nước cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo này.

Reuters trước đó đưa tin Washington có kế hoạch bán bảy hệ thống vũ khí, bao gồm mìn, tên lửa hành trình và máy bay không người lái cho Đài Loan, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tăng cường gây sức ép với Trung Quốc trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.