Trung Quốc dọa trả đũa khi ông Trump tước ưu đãi Hong Kong

(PLO)- Trung Quốc dọa trừng phạt các tổ chức và cá nhân của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp và luật mới chống Bắc Kinh liên quan đến vấn đề Hong Kong.

Trung Quốc ngày 15-7 đã phản ứng mạnh với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14-7 đã cùng lúc ký thông qua dự luật Quyền tự trị Hong Kong và ra sắc lệnh chính thức tước bỏ quy chế thương mại đặc biệt của đặc khu này.  

Tờ South China Morning Post dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc ông Trump ký kết đạo luật trên là vi phạm các chuẩn mực quan hệ quốc tế và can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

“Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án nó. Để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của mình, Trung Quốc sẽ có hành động cần thiết nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức và cá nhân liên quan của Mỹ” – tuyên bố nêu rõ.

Trung Quốc tức giận với bước đi mới của Mỹ liên quan luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong. Ảnh: SCMP

Tuyên bố không nêu chi tiết những biện pháp trừng phạt cụ thể, nhưng khẳng định rằng hành động của Trung Quốc sẽ là “cương quyết” và việc Mỹ cố gắng ngăn chặn việc thực thi luật an ninh quốc gia ở Hong Kong sẽ là vô ích.

Việc ký ban hành dự luật Quyền tự trị Hong Kong và sắc lệnh tước ưu đãi dành cho đặc khu này là những diễn biến mới nhất trong phản ứng của Washington với việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát Hong Kong bằng luật an ninh quốc gia mới từ đầu tháng 7.

South China Morning Post cho biết việc tước quy chế thương mại đặc biệt dành cho Hong Iong cũng đồng nghĩa những hạn chế và thuế quan mà Mỹ đang áp dụng với Trung Quốc  trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung có thể được mở rộng lên cả hàng hóa Hong Kong.

Trong khi đó, bình luận khi ký ban hành dự luật Quyền tự trị Hong Kong, ông Trump tuyên bố văn kiện pháp lý này sẽ cung cấp cho Washington công cụ hữu hiệu để trừng phạt “các cá nhân, tổ chức xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do của người dân Hong Kong”.

Cụ thể, đạo luật trên sẽ cho phép chính quyền Mỹ chế tài các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và quan chức Trung Quốc trực tiếp can thiệp hoặc hỗ trợ can thiệp vào Hong Kong bằng cách tịch thu tài sản và hạn chế giao dịch trên lãnh thổ Mỹ.

Danh sách các đối tượng này sẽ được Bộ Ngoại giao Mỹ cập nhật hằng năm. Khi bị liệt vào danh sách, những tổ chức và cá nhân bị nhắm đến có thời hạn một năm để ngừng mọi hoạt động làm ảnh hưởng đến nền tự trị của Hong Kong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.