Trung Quốc dọa Mỹ về cuộc đối thoại kinh tế với Đài Loan

(PLO)- Trung Quốc cảnh báo Mỹ về nguy cơ “tổn hại nghiêm trọng” cho quan hệ hai nước nếu Washington xúc tiến đối thoại kinh tế với Đài Loan.

Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ về “tổn hại nghiêm trọng” có thể xảy ra đối với quan hệ của hai nước nếu Washington không rút khỏi cuộc họp về kinh tế sắp tới với Đài Loan, dự kiến có sự tham dự của một quan chức cấp cao Mỹ.

Theo hãng tin AP, tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 14-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã hối thúc Mỹ “dừng tất cả các hình thức trao đổi chính thức với Đài Loan để tránh tổn hại nghiêm trọng cho mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ cũng như hòa bình và ổn định đôi bên eo biển Đài Loan”.

Trước đó, truyền thông Đài Loan đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Keith Krach đang có kế hoạch thăm Đài Loan vào cuối tuần này để tiến hành đối thoại kinh tế và thương mại với chính quyền hòn đảo này.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Keith Krach đang có kế hoạch thăm Đài Loan vào cuối tuần này. Ảnh: AP

Chuyến đi của ông Krach sẽ tiếp nối chuyến thăm Đài Loan của Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar hồi tháng trước. Ông Azar là quan chức cấp cao nhất của chính phủ Mỹ thăm Đài Loan kể từ khi quan hệ chính thức giữa Washington và chính quyền Đài Bắc bị cắt đứt vào năm 1979, khi Mỹ chấp nhận “chính sách một Trung Quốc” với chính phủ đại diện là Bắc Kinh.

Chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ có thể sẽ khiến Trung Quốc thêm giận dữ. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, và cực lực phản đối bất kỳ cuộc tiếp xúc chính thức nào giữa các quốc gia khác và hòn đảo ly khai này.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan hồi tuần trước xác nhận họ đang thương thảo với Mỹ về cuộc đối thoại kinh tế giữa hai bên, nhưng không bình luận về thời điểm cụ thể hoặc quan chức nào từ Washington có thể tham dự.

Căng thẳng tăng cao giữa Mỹ và Trung Quốc về các vấn đề bao gồm thương mại, an ninh mạng, công nghệ và luật an ninh quốc gia mới của Hong Kong. Mối quan hệ giữa hai cường quốc càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch, với những ca đầu tiên được ghi nhận tại TP Vũ Hán hồi cuối năm ngoái. Ông và chính quyền của mình đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh che giấu cộng đồng quốc tế những thông tin quan trọng về virus gây ra đại dịch này, khiến dịch bệnh lan ra toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.