Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều điểm đặc biệt

(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều điểm đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh kỳ thi năm nay có nhiều điểm hết sức quan trọng.

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt

Đây là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn có những thí sinh tham dự theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

thi-tot-nghiep-thpt-1.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRANG THƯ

Theo báo cáo của Cục Quản lý chất lượng, có khoảng 25.000 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Do kỳ thi tốt nghiệp THPT đồng thời diễn ra với 2 chương trình khác nhau nên từ khâu ra đề, coi thi, chấm thi, quy chế thi cũng sẽ có sự khác biệt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp, thanh tra sở sẽ chuyển về thanh tra tỉnh, thanh tra Bộ GD&ĐT sẽ chuyển về thanh tra nhà nước; công an huyện đã chuyển thành công an xã.... Một loạt thay đổi, điều chỉnh sẽ ít nhiều tác động đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp TP.HCM.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng thông tin, phương án thi tốt nghiệp THPT đã được ban hành cuối năm 2023, cấu trúc định dạng đề thi cũng được ban hành sớm. Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kỳ thi cũng được ban hành sớm so với mọi năm. Gần đây nhất, trong tháng 5 đã có hai công điện liên tiếp của Thủ tướng về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

868d2a8128189d46c409.jpg
Học sinh lớp 12 tại TP.HCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong bối cảnh chung đó, ngoài văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ GD&ĐT và tỉnh thì có một công việc hết sức quan trọng là công tác thanh tra, kiểm tra.

"Chúng tôi luôn ghi nhận, đánh giá cao các cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra của các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục đại học. Chính họ đã góp phần vào sự thành công của kỳ thi, đảm bảo kỳ thi công bằng nghiêm túc và an toàn" - ông Thưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị việc thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 phải triển khai nghiêm túc, lưu ý các vấn đề phát sinh trong bối cảnh mới.

"Phương châm của công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT là chủ động, kịp thời trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Tất cả các khâu, các công đoạn đều phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình", ông Thưởng nói.

thi-tot-nghiep-thpt.jpg
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRANG THƯ

6 điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có đến 6 điểm mới.

Thứ nhất, kỳ thi được tổ chức thành 3 buổi thi gồm 1 buổi thi môn Ngữ văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi tổ chức bài thi tự chọn. Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi.

Thứ hai, sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp theo tỉ lệ 50-50, điểm trung bình học bạ các năm được tính theo trọng số.

Thứ ba, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được tiếp tục sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây, công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này.

Thứ tư, về điểm khuyến khích sẽ bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả thí sinh; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với thí sinh giáo dục thường xuyên.

Thứ năm, cho phép thí sinh là người nước ngoài được sử dụng chứng chỉ tiếng Việt để miễn thi môn Ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thứ sáu, bổ sung phương thức vận chuyển đề thi từ địa điểm hội đồng ra đề thi tới điểm in sao đề thi của 63 tỉnh, thành qua hệ thống đường truyền mã hoá và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.