Thêm 11 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT

(PLO)- 11 học sinh tham gia Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) năm 2025 được miễn thi tốt nghiệp THPT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2025 đối với học sinh tham dự ISEF 2025 tại Hoa Kỳ.

Theo đó, đoàn học sinh Việt Nam tham gia Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) năm 2025 tổ chức tại Ohio, Hoa Kỳ từ ngày 10 đến 16-5 gồm 11 học sinh lớp 12.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT thực hiện việc miễn thi tốt nghiệp THPT năm học 2024-2025 đối với các học sinh này theo quy định của quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Cùng với đó, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2025 theo quy định của quy chế tuyển sinh đối với 11 thí sinh này.

Danh sách 11 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2025 do góp mặt tại ISEF như sau:

miễn thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong hai ngày 26 và 27-6.

Năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra 2 ngày là 26 và 27-6. Theo đó, nhóm thí sinh thi tốt nghiệp lần đầu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải làm 4 bài thi. Trong đó, có 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; 2 môn còn lại được lựa chọn trong số các môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).

Thí sinh thi theo chương trình cũ (Chương trình 2006) sẽ làm bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, cùng 1 trong 2 bài Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Điểm thi được công bố ngày 16-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.