Thứ trưởng Bộ Công Thương tự tin sẽ xóa được xăng A92

(PLO)- Điều quan trọng nhất là đưa mức giá xăng sinh học phải rẻ hơn xăng khoáng và khoảng cách đó thế nào thì Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ tính toán.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về lộ trình bán xăng sinh học, từ ngày 1-1-2018 chỉ cho phép sản xuất xăng sinh học E5 và xăng khoáng RON95 trên toàn quốc, đồng nghĩa xăng khoáng RON92 sẽ bị khai tử.

Liệu Bộ Công Thương có thực hiện được lộ trình này theo chỉ đạo của Thủ tướng hay không? Sáng 11-7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã chia sẻ với báo giới về các giải pháp thực hiện.

Phóng viên: Nhiều người băn khoăn về tính khả thi khi thực hiện lộ trình này thưa Thứ trưởng?

+ Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Hiện nay tổng lượng xăng dầu tiêu thụ trên cả nước trong năm 2016 là khoảng 7,4 triệu m3. Trong đó xăng sinh học E5 chỉ khoảng 590.000 m3 (chiếm 8%), trong khi đó xăng khoáng chiếm khoảng 92%, tương đương khoảng 6,8 triệu m3 (xăng RON92 chiếm 4,7 triệu m3, xăng RON95 chiếm 2 triệu m3).

Như vậy, nếu chuyển toàn bộ việc tiêu thụ xăng RON92 sang E5 từ ngày 1-1-2018 thì lượng xăng E5 tiêu thụ cả nước khoảng hơn 5 triệu m3.

Về nguồn cung, hiện tại Việt Nam có bốn nhà máy ethanol ở Bình Phước, Quảng Ngãi, Phú Thọ và Đồng Nai. Tuy nhiên, chỉ có hai nhà máy của Công ty TNHH Tùng Lâm đóng ở Đồng Nai, Quảng Nam đang hoạt động với tổng công suất hơn 200.000 m3/năm, đủ để phối trộn 3,9 triệu m3 xăng E5/năm.

Còn hai dự án tại Dung Quất (Quảng Ngãi) và Bình Phước đang tạm dừng sản xuất. Dự kiến hai nhà máy này đang triển khai kế hoạch tái khởi động trong năm 2017. Với kế hoạch này, chúng ta sẽ đáp ứng đủ xăng E5 cho thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, về hạ tầng, hiện nay có năm đầu mối kinh doanh xăng dầu có hạ tầng phối trộn với tổng công suất 3 triệu tấn xăng E5 (Petrolimex, PV Oil, Saigon Petro, xăng dầu Quân đội và Nam Sông Hậu). Dự kiến các doanh nghiệp này sẽ đầu tư thêm hạ tầng và dự tính đến cuối năm các trạm trộn sẽ đạt trên 6 triệu m3/năm, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ từ đầu năm 2018.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chia sẻ với báo giới ngày 11-7. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

. Trước đây, năm 2015, Bộ Công Thương cũng đã từng triển khai lộ trình thay thế toàn bộ xăng RON92 băng E5 trên toàn quốc nhưng lại không thành công. Lần này, Bộ rút ra bài học gì?

+ Đúng ra chúng ta phải thực hiện thay thế xăng RON92 từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Hiện xăng E5 mới chỉ triển khai ở tám tỉnh, TP là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ năm 2014.

Trong đó có bốn địa phương đã thay thế được hoàn toàn gồm: Cần Thơ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

Nguyên nhân chính: Hiện nay chúng ta mới chỉ triển khai tại một số địa phương xuất phát từ cơ sở hạ tầng, nguồn cung chưa đáp ứng được; việc truyền thông chưa thành công khi chưa thay đổi được tâm lý người tiêu dùng; đặc biệt giá xăng E5 và chất lượng chưa hấp dẫn người mua.

Rút bài học đó, lần này Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan sẽ có sự quyết liệt chuẩn bị chu đáo, Bộ đã có các cuộc làm việc với Petrolimex, PV oil và các địa phương như Hà Nội, TP.HCM để đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền, tạo điều kiện kinh doanh cho các đầu mối kinh doanh xăng dầu đáp ứng việc cung ứng xăng sinh học, tạo cơ chế về giá để thu hút người tiêu dùng. Tính toán mức chênh lệch về giá giữa xăng sinh học và xăng khoáng.

Bởi tới đây, trên thị trường chỉ có hai loại xăng E5 và RON95, nếu giá bán E5 không hấp dẫn thì người tiêu dùng sẽ quay lại sử dụng xăng khoáng RON95.

. Bộ Công Thương sẽ có cơ chế giá thế nào cho xăng E5?

+ Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ phối hợp xây dựng giá cơ sở nhằm đảm bảo giá xăng E5 phải thấp hơn so với RON95, đủ hấp dẫn người tiêu dùng sử dụng xăng E5. Hiện nay chênh lệch giữa giá bán lẻ xăng RON95 và E5 đang khoảng 800 đồng/lít.

Nhiều người cho rằng mức chênh lệch khoảng trên 1.500 đồng/lít mới hấp dẫn. Tuy nhiên, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu đưa ra cơ chế thuế phù hợp để tạo chênh lệch hợp lý.

Theo đó, hai bộ sẽ xây dựng cơ chế ưu đãi khâu sản xuất, tiêu thụ thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môi trường

Việc giảm thuế sẽ kích thích tiêu bán xăng E5 và chúng ta không lo thất thu thuế ở xăng dầu, vì giảm thuế ở mặt hàng nay thì sẽ tăng thu ở mặt hàng khác.

.Tại sao chúng ta không nhập khẩu xăng sinh học thay vì trông đợi ở các nhà máy trong nước?

+ Hiện nay chưa có ai nhập khẩu xăng sinh học về Việt Nam bởi chưa chắc giá nhập khẩu về đã rẻ hơn trong nước. Vấn đề là chúng ta tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cạnh tranh, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất trong nước và tạo lợi ích cho người tiêu dùng. Điều quan trọng nhất là đưa mức giá xăng sinh học phải rẻ hơn xăng khoáng và khoảng cách đó thế nào thì Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ tính toán.

Bộ Công Thương đã làm việc với các tỉnh, TP và doanh nghiệp để hoàn thiện khâu chuyển đổi loại xăng. Trong đó các bể chứa, cây xăng sẽ được chuyển đổi nhanh chóng qua xăng E5 và không có gì khó khăn. Với tiến độ còn lại của năm 2017, chúng tôi tin tưởng sẽ chuyển đổi thành công.

Qua gần ba năm bán trên thị trường cho thấy xăng E5 hoàn toàn đáp ứng kỹ thuật, an toàn của người tiêu dùng. Qua thời gian trên, chưa có tỉnh nào phản ảnh những phàn nàn của khách hàng về xăng E5.

Việc sử dụng xăng E5 là nỗ lực của chúng ta bởi đây là nguồn năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng, môi trường, tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân trồng sắn. Khi chuyển đổi này sẽ khó khăn ở thời gian ban đầu những tôi tin người tiêu dùng sẽ chấp nhận sử dụng.

. Xin cám ơn Thứ trưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.