Thông tin về Khu đô thị sinh thái trên bãi chôn lấp rác Gò Cát

(PLO)- Sở QH-KT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về báo cáo rà soát quy hoạch tại bãi chôn lấp rác Gò Cát (quận Bình Tân).

Theo Sở QH-KT TP, rà soát quy hoạch cho thấy, tháng 6 năm nay, Văn phòng UBND TP có văn bản thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tại cuộc họp về đề xuất cải tạo, xử lý Bãi chôn lấp rác Gò Cát. Theo đó, chấp thuận thành lập "Tổ công tác đề xuất các giải pháp xử lý môi trường và tạo quỹ đất phát triển đô thị tại khu vực Bãi chôn lấp rác Gò Cát, quận Bình Tân". 

Tuy nhiên, đến nay UBND Thành phố chưa có chỉ đạo về kết quả thực hiện của tổ công tác. Ngoài ra, đến nay cũng chưa có kết luận nào của Thành ủy TP.HCM về chấp chấp thuận việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Bãi chôn lấp rác Gò Cát.

Theo sở, chỉ sau khi Thành ủy chấp thuận việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Bãi chôn lấp rác Gò Cát, UBND TP mới giao Sở QH-KT và các Sở ngành liên quan tham mưu văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP tại khu vực bãi chôn lấp rác nêu trên. Ý kiến của Thủ tướng là cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu theo Luật quy hoạch đô thị.

“Văn bản của Thủ tướng là cơ sở để sở tham mưu UBND Thành phố kế hoạch thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thành phố và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu (của bãi rác này) theo quy định” - văn bản của Sở QH-KT nêu.

Trước đó, ngày 24-9-2019, Văn phòng Thành ủy có thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy. Trong đó, giao UBND TP chỉ đạo Sở QH-KT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đề xuất thành lập Tổ công tác xem xét, điều chỉnh quy hoạch tổng thể tại Bãi chôn lấp rác Gò Cát gắn liền với việc phát huy sáng kiến của các doanh nghiệp.

Trong phát huy sáng kiến có nội dung: Trong năm 2020, nghiên cứu tổ chức đấu thầu triển khai Khu đô thị sinh thái trên nền bãi rác trước đây sau khi xử lý, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi, nhà nước và doanh nghiệp cùng có lợi. 

Rác ở Gò Cát có 5 thành phần chính gồm: chất hữu cơ dễ phân hủy (800.000 tấn), chất hữu cơ khó phân hủy (700.000 tấn), sản phẩm nhựa (300.000-400.000 tấn), các kim loại khác (60.000-70.000 tấn), phần còn lại có đất kèm theo vật liệu bùn chôn.

Sở QH-KT TP cho biết về bãi chôn lấp rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) thuộc khu vực quy hoạch xã nông thôn mới, do đó không lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. 

Việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch tại Bãi chôn lấp rác Đông Thạnh cần được nghiên cứu, rà soát tổng thể từ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP trên cả địa bàn xã Đông Thạnh để đảm bảo đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sở QH-KT TP nhận thấy cần rà soát, nghiên cứu để xác định lại các khu vực phát triển đô thị và nông thôn trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP được duyệt là cơ sở để lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực Bãi chôn lấp rác Đông Thạnh, làm cơ sở kêu gọi đầu tư, triển khai thực hiện dự án. 

Gò Cát và Đông Thạnh là hai bãi rác chôn lấp lớn, đã đóng cửa hơn 10 năm, đủ điều kiện để xử lý các chất thải chôn lấp và sử dụng quỹ đất phát triển kinh tế - xã hội. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.