Thông tin mới vụ đoàn khách Việt gặp sự cố ở Đài Loan

(PLO)- Khi đoàn đi ăn sáng và khởi hành tham quan theo lịch trình thì xe chở 24 khách đi trên đường cao tốc va chạm với xe container chạy cùng chiều.

Công ty TST tourist vừa có công văn báo cáo lên Hiệp hội Du lịch TP.HCM với tư cách là thành viên của Hiệp hội Về đoàn khách gặp sự cố tại Đài Loan trong hành trình tham quan 5 ngày 4 đêm, từ ngày 5 đến 9-10-2017 vừa qua.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 20 ngày 5-10 đoàn gồm 51 khách, chia ra hai xe chở 27 khách và xe chở 24 khách. Khi đoàn đi ăn sáng và khởi hành tham quan theo lịch trình thì xe thứ hai chở 24 khách đi trên đường cao tốc va chạm với xe container chạy cùng chiều.

Nguyên nhân va chạm ban đầu được xác định là do xe container chuyển làn đột ngột, tài xế ô tô thắng gấp để tránh. Vì vậy, tài xe bị thương gãy chân bên phải, vỡ xương chậu. 11 khách trên xe chấn thương do va chạm.

Sau đó, xe cứu thương đến đưa nhóm khách đi bệnh viện cùng hướng dẫn viên địa phương.

Trưởng đoàn TST tourist cùng 13 khách còn lại trên xe hai đợi ô tô khác đến đón ngay tại hiện trường. Đến 12 giờ trưa xe đến đón về nhà hàng ăn trưa và tiếp tục đi tham quan.

Hướng dẫn viên địa phương đi cùng 11 khách đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bệnh viện kết luận một khách là Nghê Thị Tâm bị gãy xương mu bàn chân, bó bột để cố định, có thể di chuyển bằng nạn.

Các khách khác chỉ bị chấn thương phần mềm, bệnh viện đã cho chụp X-quang, thăm khám và phát thuốc. Các ngày sau đoàn tiếp tục hành trình tham quan.

Sau khi thăm khám, chỉ có nhóm bảy người bác sĩ chỉ định tái khám vào ngày 11-10-2017. Tuy nhiên, do lịch khởi hành của đoàn khách về Việt Nam là vào tối 9-10-2017. Vì vậy đối tác Han Hsiang Travel đã sắp xếp đưa khách đi tái khám ngay tối 8-10-2017.

Nhóm khách tái khám tổng cộng 11 người. Nhóm bốn khách không có chỉ định tái khám cũng được yêu cầu đi tái khám cùng.

Trong đó có khách hàng Nghê Thị Tâm chẩn đoán bị gãy xương mu bàn chân đã được sắp xếp xe lăn cho khách nhưng khách không dùng. Khách chỉ mượn nạng di chuyển trong ba ngày 5, 6, 7-10. Ngày 8-10-2017, khách đã tự ý tháo băng bột và mang giày đi bình thường.

Đoàn khách du lịch tại Đài Loan đã về Việt Nam an toàn

Hiện tất cả du khách trong đoàn đã về đến Việt Nam đầy đủ, an toàn lúc 22 giờ ngày 9-10-2017. Đoàn hài lòng về chuyến đi, cũng như cách xử lý nhanh chóng của công ty.

TST tourist cho biết với các đối tác như Công ty bảo hiểm AIG đã tích cực phối hợp, giải quyết nhanh chóng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Hiện khách đã ký và gửi form yêu cầu bảo hiểm và ủy quyền TST tourist xử lý và nhận bồi thường từ Công ty bảo hiểm AIG.

Công ty đã thanh toán toàn bộ các chi phí khám chữa bệnh tại Đài Loan cho du khách. Hiện các giấy khám của bệnh viện, hướng dẫn viên TST tourist đã mang về Việt Nam theo quy định của TST tourist cũng như giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.