Việt Nam bắt tay với các nước thúc đẩy du lịch

(PLO) Sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng văn hóa, lịch sử thiên nhiên của nước đó nhưng cũng cần tạo ra có sự khác biệt.

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế tại TPHCM, ngày 7-9 đã diễn ra Hội nghị bộ trưởng Du lịch lần thứ ba của các nước tham gia Chiến lược Hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Hội nghị nhấn mạnh các nội dung xúc tiến quảng bá du lịch chung, đa dạng hóa sản phẩm và du lịch có trách nhiệm.

Các Bộ trưởng nhấn mạnh sự thiết yếu của việc liên kết sản phẩm du lịch đang được các nước ACMECS triển khai, đặc biệt ưu tiên các tuyến du lịch theo chủ đề đi qua nhiều nước.

Cụ thể là tour Hành lang duyên hải phía Nam Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, du thuyền trên sông Mê Kông (Campuchia và Việt Nam) du thuyền tam giác vàng sông Mê Kông (Lào và Thái Lan)…

Bộ trưởng Bộ văn hóa Thể thao và du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện thông tin vấn đề bộ trưởng các nước quan tâm nữa là đơn giản hóa thủ tục đi lại, để kết nối các quốc gia thuận tiện. Ví dụ khách vào Việt Nam, sang Lào, Campuchia.... sau đó quay về Việt Nam nhưng họ mới cách ngày nhập cảnh đầu tiên mới 15 ngày nên sẽ không vào lại được Việt Nam…

Bộ trưởng Bộ văn hóa thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện thông báo tuyên bố Hội nghị bộ trưởng du lịch ACMECS

Ngành du lịch muốn thúc đẩy lượng khách tăng trưởng hơn nữa bằng việc liên kết để quảng bá, tạo các sản phẩm kết nối các điểm đến và tạo giá thành tốt để thu hút khách.

Các quan chức du lịch dự định sẽ tiếp tục hợp tác, tập trung vào việc kết nối các tuyến du lịch, các hoạt động tiếp thị và phát triển du lịch bền vững. Việc tạo nên hành lang du lịch mới vừa kể trên là hoạt động liên quan đến việc tạo các sản phẩm du lịch kết nối các điểm đến trong vùng.

Năm ngoái, 5 nước đón 54,75 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,93% so với năm 2015. Trong đó, Thái Lan và Việt Nam là hai nước dẫn đầu về lượng khách và tăng trưởng.

Thái Lan có 32,59 triệu lượt khách quốc tế, tăng 8,92% so với năm trước, Việt Nam đón hơn 10 triệu lượt, tăng hơn 26% so với năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.