Người Việt đổ xô đăng ký du lịch nước ngoài

(PLO) - Nhu cầu du lịch nước ngoài của du khách Việt ngày càng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2017 (ITE) vừa kết thúc, một số doanh nghiệp cho biết không chỉ bán được tour mà còn kết nối được với các đối tác nước ngoài. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị truyền thông công ty Fiditour chia sẻ, ngày cuối của hội chợ ITE 2017, công ty đã phục vụ khoảng 50.000 lượt khách đến tham quan và mua tour.

Bà Thu cho biết đa phần khách quan tâm đến các sản phẩm thu-đông, đặc biệt ở các tuyến Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ và Hà Nội ... Công ty phải tăng cường thêm 30% số chỗ tập trung vào các tuyến Đài Loan, Hàn, Nhật, Hà Nội... để đủ sức phục vụ cho nhu cầu lớn và đa dạng của khách hàng. Điều này nhu cầu du lịch của du khách Việt ngày càng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Fiditour đang giữ cọc gần 5000 chỗ cho khách lẻ đi du lịch trong và ngoài nước. Và khoảng 30 đoàn khách cho các công ty, đoàn thể. Trong đó khách du lịch outbound (từ Việt Nam đi du lịch nước ngoài) chiếm khoảng 65%. Kết quả kinh doanh tăng 40% so với Hội chợ ITE 2016.

Phía Vietravel cho biết dù chỉ mở bán trong hai ngày nhưng đạt hơn 2000 chỗ. Trong đó khoảng 1020 khách du lịch nước ngoài, 980 khách đăng kí du lịch trong nước. Đối với du lịch nước ngoài, khách book nhiều nhất là Thái Lan do tour này có giá “mềm” từ 5.99 triệu, Hàn Quốc giá từ 9.59 triệu đồng.

Đặc biệt, tour du lịch đến các thị trường xa như Châu Âu, Mỹ, Úc, Phi cũng được nhiều khách mua ngay tại hội chợ. Riêng tour trong nước, các điểm đến được lựa chọn nhiều nhất là Miền Tây, Đà Nẵng, Miền Bắc, Phú Quốc với giá từ 199.000 đồng.

Hội chợ ITE 2017, còn là cơ hội để các các hãng lữ hành trong và ngoài nước kết nối hợp tác với nhau. Vì vậy trong ngày đầu tiên của Hội chợ ITE 2017, Vietravel đã tiếp khoảng 90 buyers đến từ các khu vực Châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia… châu Mỹ và Úc.

Các đối tác quốc tế gặp gỡ với doanh nghiệp lữ hành Việt Nam

Đai diện Vietravel cho biết thêm, điểm đặc biệt năm nay là có khá đông các thị trường khách mới tìm hiểu về du lịch Việt Nam như Bangladesh, Nepal, Iran, Dubai… Nguồn khách này có yêu cầu khá cao như lưu trú tại khách sạn 4 -5 sao, chương trình tham quan trên bảy ngày, và nhất là có nhà hàng chuyên phục vụ món ăn của đạo Hồi. Họ cũng quan tâm đến các chương trình Free & Easy ở Hà Nội - Hạ Long và TP.HCM. 

Cùng nhận định trên, bà Thu cho biết Fiditour cũng đã có hơn 200 cuộc hẹn thành công, đạt chất lượng với các đối tác quốc tế, đặc biệt là đối tác ở hai thị trường là Châu Âu và Bắc Á. Công ty nhận được rất nhiều yêu cầu về tour truyền thống Việt Nam và tour Mice. Hiện Fiditour đang tập trung báo giá và cung cấp thông tin, xúc tiến hợp đồng với các đối tác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.