Thông điệp đối ngoại Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi tới Liên Hợp Quốc

(PLO)- Ông Hun Manet khẳng định Campuchia tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

Ngày 23-9, trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở TP New York (Mỹ), Thủ tướng Campuchia Hun Manet tái khẳng định chính sách đối ngoại trung lập và độc lập của Phnom Penh, theo trang tin Fresh News.

Hun Manet.jpeg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở TP New York (Mỹ) hôm 23-9. Ảnh: AKP

Cụ thể, ông Hun Manet khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập và trung lập dựa trên pháp quyền, tôn trọng lẫn nhau một cách bình đẳng và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia, tăng cường tình hữu nghị hiện có và xây dựng các mối quan hệ thân thiện hơn.

Ông Hun Manet nhấn mạnh Campuchia kiên quyết chống lại việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, can thiệp vào công việc nội bộ và xâm lược bất kỳ quốc gia độc lập nào.

“Campuchia sẽ không cho phép bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ của mình như đã nêu rõ trong hiến pháp. Campuchia sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia hay nhóm nào sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại quốc gia khác” - ông Hun Manet cho hay.

Theo ông Hun Manet, Campuchia sẽ nỗ lực hơn nữa để tăng cường và mở rộng hợp tác tốt đẹp với các quốc gia trên toàn thế giới thông qua những khuôn khổ song phương, khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng chung.

Bên cạnh đó, ông Hun Manet khẳng định Campuchia vẫn kiên định cam kết thực hiện các hoạt động gìn giữ hòa bình nhằm đóng góp cho hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế. Do đó, ông Hun Manet thông báo Campuchia ứng cử vào Ban tổ chức Ủy ban Xây dựng Hòa bình nhiệm kỳ 2025-2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.