Ông Hun Manet: Chính phủ Campuchia cam kết đề cao giá trị hòa bình

(PLO)- Chính phủ Campuchia cam kết tiếp tục đề cao giá trị của hòa bình và tuân thủ khẩu hiệu “Cám ơn, hòa bình” của cựu Thủ tướng Hun Sen.

Theo tờ Khmer Times, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ VII sẽ tiếp tục đề cao giá trị của hòa bình và tuân thủ khẩu hiệu “Cám ơn, hòa bình” của cựu Thủ tướng Hun Sen, trong thông điệp gửi đồng bào nhân Ngày Quốc tế Hòa bình 21-9.

hunmanet.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: KHMER TIMES

“Hòa bình không phải là điều gì đó xảy ra một cách tình cờ. Để tạo dựng hòa bình, chúng ta phải vượt qua mọi trở ngại và tuân thủ tinh thần thống nhất, đoàn kết, và tình huynh đệ quốc tế. Chiến tranh, bi kịch, chia rẽ, đau khổ mà dân tộc chúng ta đã phải chịu đựng trong hơn hai thập niên qua là những bài học và kinh nghiệm cay đắng khó quên khiến tất cả chúng ta đều hiểu rõ giá trị của hòa bình” – ông Hun Manet nói.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh rằng trong 25 năm qua, hòa bình đã mang lại cho Campuchia cơ hội thay đổi hình ảnh của mình. Bên cạnh đó, Campuchia đã và đang tích cực đóng góp vào hợp tác gìn giữ hòa bình thế giới dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Theo ông, kể từ năm 2006, Campuchia đã triển khai tổng cộng 9.205 lính gìn giữ hòa bình, bao gồm 728 phụ nữ, tới các phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại 9 quốc gia, bao gồm Chad, Sudan, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Lebanon, Síp, Syria, Mali và Yemen.

Ông Hun Manet nói rằng Campuchia hiện đã thực hiện thành công các bước đi nhằm cải thiện phúc lợi cho người dân bằng cách đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Campuchia cam kết tăng gấp đôi nỗ lực đề ra và thực hiện các biện pháp cải cách, như triển khai Chiến lược Ngũ giác nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo công bằng, nâng cao hiệu quả và duy trì tính bền vững nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

Thủ tướng Hun Manet cũng nhắc lại Campuchia sẵn sàng hoan nghênh và hợp tác với hệ thống LHQ, các đối tác phát triển và bên liên quan khác để đạt được những nhiệm vụ quan trọng này.

Năm nay, Ngày Hòa bình Quốc tế được tổ chức với chủ đề “Hành động vì hòa bình: Tham vọng của chúng ta vì các mục tiêu toàn cầu”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.