Ông Hun Manet nêu mục tiêu chuyến đi Mỹ tuần này

(PLO)- Ông Hun Manet cho biết nhân chuyến đi Mỹ dự kỳ họp Đại Hội đồng LHQ ông sẽ gặp gỡ các doanh nghiệp Mỹ để khuyến khích đầu tư vào Campuchia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, tờ Khmer Times đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao Campuchia tới Mỹ và dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tại thành phố New York trong tuần này.

POLCAUWF6ZMBBN32ZIKU6WC5PA.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 hôm 6-9 tại Indonesia. Ảnh: REUTERS

Văn phòng Thủ tướng Campuchia thông báo chuyến đi Mỹ của ông Hun Manet sẽ kéo dài từ ngày 21 đến 24-9.

Theo Khmer Times, chuyến đi của ông Hun Manet được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và doanh nhân Mỹ đến đầu tư tại Campuchia. Ông Hun Manet sẽ gặp gỡ các quan chức và doanh nhân cấp cao của Mỹ để trao đổi về hợp tác đầu tư, thương mại giữa Phnom Penh và Wasngington.

“Tôi có kế hoạch gặp gỡ các nhà đầu tư Mỹ và hiệp hội doanh nghiệp Mỹ-Campuchia tại các sự kiện do Phòng Thương mại Campuchia (CCC) tổ chức và tôi sẽ khuyến khích họ đầu tư vào Campuchia” - ông Hun Manet cho hay.

Theo Thủ tướng Hun Manet, chính phủ của ông đang cố gắng thu hút đầu tư vào Campuchia nhằm xây dựng thêm nhiều nhà máy và tạo thêm việc làm cho người dân cũng như giúp cải thiện mức sống của người dân và tạo ra tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ tịch CCC - ông Lim Heng cho biết vào ngày 21-9 phái đoàn CCC sẽ họp với các công ty hàng đầu của Mỹ để nâng cao nhận thức về lĩnh vực đầu tư ở Campuchia và thu hút thêm các doanh nhân và nhà đầu tư Mỹ đến quốc gia Đông Nam Á này.

Sau đó, vào ngày 22-9 CCC và Phòng Thương mại Mỹ sẽ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Campuchia-Mỹ tại thành phố New York nhằm thúc đẩy các cơ hội đầu tư và kinh doanh tại Campuchia.

Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, xuất khẩu hàng hóa Campuchia sang Mỹ đạt 6,11 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 38% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.