Thông báo mới về thủ tục khám chữa bệnh BHYT cuối năm

(PLO)- Cơ quan BHXH TP.HCM thông báo về thủ tục khám chữa bệnh BHYT trong trường hợp chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết mới đây cơ quan này đã có văn bản gửi đến các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) về việc thực hiện thủ tục KCB BHYT cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Cụ thể, việc thực hiện Giấy chuyển tuyến và Giấy hẹn tái khám theo các mẫu số 5 và 6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân BHYT khi đi KCB trong giai đoạn cuối năm 2023 và năm 2024, đề nghị các cơ sở KCB BHYT thực hiện các nội dung sau:

Về giấy chuyển tuyến các trường hợp bệnh mãn tính theo Phụ lục 1 Thông tư số 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định đăng KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT các cơ sở KCB thực hiện thông báo người bệnh BHYT bổ sung giấy chuyển tuyến năm 2024 nếu tiếp tục điều trị tại cơ sở KCB từ 1-1-2024.

Trường hợp Giấy chuyển tuyến được cấp từ sau ngày 25-12-2023 được sử dụng hết năm dương lịch 2024.

Trường hợp điều trị ngoại trú có bệnh án (điều trị bệnh Ung thư, Suy thận mãn phải chạy thận nhân tạo) thì Giấy chuyển tuyến có giá trị đến hết ngày 31-12 nhưng chưa kết thúc đợt điều trị thì được sử dụng Giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị, nhưng không vượt quá ngày 10-1-2024. Sau đó, bệnh nhân phải bổ sung giấy chuyển tuyến mới cho năm 2024.

Các trường hợp KCB khác (điều trị các bệnh thông thường, không thuộc danh mục bệnh mạn tính theo Phụ lục 1 Thông tư số 40/2015/TT-BYT) thì việc sử dụng theo giấy chuyển tuyến hoặc giấy hẹn tái khám theo chỉ định điều trị, không giới hạn trong năm Dương lịch. Giấy hẹn tái khám chỉ có giá trị sử dụng một lần trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám lại.

Trường hợp các thẻ BHYT có giá trị thẻ đến ngày 31-12-2023 khi KCB ngoại trú trong tháng 12 vẫn được kê đơn, cấp thuốc theo chỉ định của bác sĩ và liệu trình điều trị (tối đa 30 ngày đối với bệnh mãn tính).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.