Đề xuất một số nhóm đối tượng được miễn giấy chuyển tuyến khi khám bệnh
(PLO)- Trước kiến nghị bỏ giấy chuyển tuyến khi khám bệnh tại tuyến chuyên sâu đối với một số đối tượng chính sách, Bộ Y tế cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá thận trọng.
(PLO)- Trước kiến nghị bỏ giấy chuyển tuyến khi khám bệnh tại tuyến chuyên sâu đối với một số đối tượng chính sách, Bộ Y tế cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá thận trọng.
(PLO)- Cử tri đề nghị Bộ Y tế ban hành quy định về việc khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng đầy đủ BHYT mà không cần thủ tục chuyển tuyến.
(PLO)- Cử tri đề nghị xem xét bỏ quy định về chuyển tuyến bởi quy trình xin giấy chuyển tuyến gây nhiều khó khăn, tốn thời gian, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
(PLO)- Cử tri tiếp tục đề nghị thông tuyến khám chữa bệnh từ cấp xã đến trung ương, đặc biệt đối với người tham gia BHYT, mà không cần xin giấy chuyển viện.
(PLO)- Cử tri đề nghị có chính sách cho phép người từ 70 tuổi được phép thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, không cần giấy chuyển tuyến của cơ sở y tế địa phương.
(PLO)- Từ năm 2025, nhiều trường hợp bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo được BHYT thanh toán 100% mà không cần xin giấy chuyển tuyến khi đi khám chữa bệnh.
(PLO)- Từ ngày 1-1-2025, nhiều quy định mới về BHYT có lợi cho người dân như mua thuốc ngoài viện được BHYT thanh toán... bắt đầu có hiệu lực.
(PLO)- Một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao không phải xin giấy chuyển tuyến mà vẫn được hưởng BHYT 100%.
(PLO)- Hệ thống chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT được áp dụng hiệu quả tại nhiều quốc gia, giúp tăng cường hiệu quả của hệ thống y tế nói chung.
(PLO)- Nếu bỏ giấy chuyển tuyến, người bệnh nhẹ cũng lên tuyến trên sẽ gây mất thời gian chờ đợi, làm tăng các chi phí xã hội và tăng chi từ Quỹ BHYT.
(PLO)- Bộ Y tế đề xuất người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, bệnh nặng có thể lên tuyến trên khám chữa bệnh mà không cần giấy chuyển tuyến nhiều lần.
(PLO)- Cơ quan BHXH TP.HCM thông báo về thủ tục khám chữa bệnh BHYT trong trường hợp chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám.