Thịt hết hạn vào trường học, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm pháp lý

(PLO)- Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh nghi vấn Công ty TNHH An Phước Thắng (Sago Food) sử dụng nguyên liệu hết hạn chế biến suất ăn cho học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa có văn bản trả lời gửi Trung tâm Báo chí TP liên quan đến vấn đề sử dụng nguyên liệu chế biến thực phẩm phục vụ cho bữa ăn bán trú tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food).

Thịt hết hạn
Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận mang đồ ăn cho con khi trường ngưng suất ăn bán trú. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Xác minh nghi vấn vi phạm và kết quả kiểm tra diện rộng

Liên quan đến thông tin nguyên liệu chế biến suất ăn tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) không đảm bảo an toàn, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật tại địa chỉ 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước.

Bên cạnh vụ việc cụ thể này, báo cáo về công tác quản lý an toàn thực phẩm học đường năm 2025, Sở đã kiểm tra 573 bếp ăn tập thể, căn tin và 39 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho trường học, chưa ghi nhận vi phạm ở tuyến này.

Tuy nhiên, ở cấp xã, phường và đặc khu, qua kiểm tra 2.396 cơ sở giáo dục, cơ quan chức năng đã phát hiện 45 trường hợp vi phạm. Trong đó, 8 trường hợp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 62 triệu đồng, các trường hợp còn lại bị nhắc nhở khắc phục tồn tại.

Qua công tác thanh tra, Sở An toàn thực phẩm cũng chỉ ra hàng loạt lỗ hổng cần khắc phục tại các cơ sở bán trú như: hồ sơ khám sức khỏe, bảo hộ lao động cho người chế biến, vệ sinh thiết bị dụng cụ, quy trình kiểm thực 3 bước và đặc biệt là việc minh bạch hóa đơn chứng từ nguồn gốc nguyên liệu.

Xử lý nghiêm hành vi sử dụng nguyên liệu quá hạn

Liên quan đến câu hỏi nếu Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng đã sử dụng thịt quá hạn thì bị xử lý như thế nào?

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, khoản 2 Điều 5 Luật An toàn thực phẩm quy định những hành vi bị cấm: “Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm”. Do đó, nếu tổ chức tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm về hành vi trên thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật''.

Trước câu hỏi về trách nhiệm của Công ty An Phước Thắng trong trường hợp nếu đơn vị sử dụng thịt quá hạn, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM dẫn chứng Điều 3 Luật An toàn thực phẩm: Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình cung cấp.

Sở An toàn thực phẩm khẳng định: “Trường hợp qua kiểm tra, xác minh nếu có đủ căn cứ kết luận Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng đã sử dụng nguyên liệu thực phẩm quá hạn để chế biến suất ăn thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sở sẽ căn cứ kết quả xác minh để xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định hiện hành”.

Vào ngày 28-1, báo Dân Việt có đăng loạt phóng sự điều tra, trong đó phản ánh tình trạng công ty TNHH An Phước Thắng nghi sử dụng thịt hết hạn, thực phẩm không đảm bảo vào chế biến suất ăn cho học sinh.

Ngay sau đó, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các trường học đang ký hợp đồng với công ty này tạm ngưng hợp đồng, thay đổi nhà cung cấp. Sở cũng yêu cầu các trường rà soát việc tổ chức bữa ăn bán trú.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.