Vụ nghi thịt hết hạn vào trường học: Nhiều trường đổi nhà cung cấp bữa ăn bán trú

(PLO)- Để đảm bảo an toàn cho học sinh sau vụ nghi thịt hết hạn được sử dụng trong bữa ăn bán trú, nhiều trường tại TP.HCM đã khẩn trương thay đổi nhà cung cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Là đơn vị sử dụng suất ăn bán trú của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) – đơn vị xuất hiện trong phóng sự điều tra của báo Dân Việt, Trường THCS Lê Lai, phường Phú Định, TP.HCM đã có thông báo gửi đến phụ huynh.

Theo đó, trường tạm dừng nhận suất ăn từ công ty trên từ ngày 29-1. Để không gián đoạn sinh hoạt của học sinh, trường đã tìm được đơn vị cung cấp thay thế có đầy đủ hồ sơ năng lực, đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

bua-an-ban-tru-7.jpg
Thông báo của Trường THCS Khánh Bình, phường Chánh Hưng gửi đến phụ huynh. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tương tự, Trường THCS Khánh Bình, phường Chánh Hưng cũng tạm dừng nhận suất ăn từ Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng và đã tìm đối tác mới thay thế.

Để tăng cường tính minh bạch, trường sẽ mời Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp bán trú tham gia khảo sát thực tế tại đơn vị cung cấp mới vào sáng thứ bảy, ngày 31-1-2026.

Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Phú Thuận, cũng thông báo tạm ngưng hợp đồng với tất cả các nguồn thực phẩm do công ty trên cung cấp từ ngày 29-1.

Do đặc thù trường mầm non tổ chức bếp ăn tại chỗ, trong thời gian tìm đối tác tin cậy mới, trường sẽ tạm mua thực phẩm tươi sống tại các hệ thống siêu thị uy tín gần trường để đảm bảo bữa ăn cho trẻ.

Trước đó, vào sáng 28-1, loạt phóng sự điều tra với tiêu đề “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!” do Báo Dân Việt đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của xã hội.

Nội dung phản ánh nhiều hình ảnh nghi vấn thịt đã hết hạn sử dụng được Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) đưa vào chế biến bữa ăn cho học sinh, trong đó có câu nói “không thối là còn dùng được”. Điều này dấy lên vấn đề lo ngại về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú dành cho học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.