Thích là vác cưa vào rừng đốn gỗ pơ mu về xài

(PLO)- Ngày 12-4, TAND huyện Quế Phong (Nghệ An) mở phiên tòa lưu động tại hội trường trụ sở UBND xã Nậm Giải (huyện Quế Phong), tuyên phạt Vi Văn Hoài (28 tuổi, trú xã Hủa Mương, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong) ba tháng tù về tội vi phạm về khai thác và bảo vệ rừng.

Theo cáo trạng, từ tháng 6 đến tháng 8-2016, Hoài đã ba lần lôi kéo nhóm "lâm tặc" vào rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) cưa hạ ba cây gỗ pơ mu với tổng số gỗ khai thác trái phép 6,22 m3. Số gỗ trên thuộc nhóm 2A, danh mục động thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Bị cáo Hoài đứng trước vành móng ngựa.

Cụ thể, tháng 7-2016, Hoài cùng với anh Vi Văn Hải và anh Lô Văn Phong (cùng trú xã Hạnh Dịch) mang cưa máy chạy xăng của anh Phong rồi góp mỗi người 50.000 đồng mua xăng, vào rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cưa gỗ pơ mu. Số gỗ khai thác được đem chia nhau để làm nhà và làm các vật dụng.

Sau đó, Hoài cùng anh Lô Văn Páo (trú xã Hạnh Dịch) mang cưa máy vào khu rừng trên cưa đổ một cây gỗ pơ mu rồi cắt thành bốn khúc. Ít tuần sau, Hoài lại mượn cưa máy của anh Phong rồi rủ anh Páo vào rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cưa trộm một cây pơ mu. Sau đó cả hai cắt thành năm khúc, xẻ được hai tấm rồi vận chuyển được một tấm gỗ đem về nhà cất giấu.

Đối với anh Hải, anh Phong, anh Páo có hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ rừng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị xử lý hành chính.

Tại phiên tòa, Hoài khai nhận số gỗ chặt phát được không mang đi bán mà chia nhau về làm nhà và các vật dụng trong gia đình. Bị cáo Hoài cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm