Thí sinh thứ hai được Bộ Công an đặc cách trúng tuyển

(PLO) - Chiều 21-9, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND), cho biết Bộ Công an đã đồng ý cho thí sinh Nguyễn Đức Ngà ở Nam Đàn (Nghệ An) đạt 29 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội).

Theo ông Cẩn, ngày 20-9 sau khi báo chí phản ánh về trường hợp thí sinh Ngà bị dừng nhập học vì bố từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” (án treo). Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chỉ đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân khẩn trương xác minh làm rõ trường hợp thí sinh này. Sáng 21-9, công an tỉnh Nghệ An đã có báo cáo cụ thể về trường hợp em Ngà.

Ông Cẩn cho biết quy định của Lực lượng CAND là thí sinh thi vào ngành công an phải khai rõ ràng, trung thực trong lý lịch. Theo quy định của lực lượng CAND và Thông tư 53 ngày 15-8-2012 quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND, em Ngà đã vi phạm điểm a, khoản 2, điều 6 thuộc những trường hợp không tuyển vào lực lượng CAND.

 Thí sinh Nguyễn Đức Ngà

Tuy nhiên, qua xem xét em Ngà có quá trình học tập phấn đấu tốt, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, được nhiều giấy khen và bản thân em Ngà đã được kết nạp Đảng trong tháng 6-2015. Cha đẻ của em Ngà phạm tội ít nghiêm trọng (án treo) và việc xảy ra đã lâu (22 năm), khi đó cha em Ngà chưa lập gia đình và đã được xóa án tích.

Đồng thời, em Ngà và gia đình thời gian qua đã chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ông nội em Ngà được tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, ông ngoại là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

“Tổng cục Chính trị CAND đã đồng ý chiếu cố tiêu chuẩn về chính trị với thí sinh Nguyễn Đức Ngà để công an tỉnh Nghệ An giải quyết việc nhập học cho em” – ông Cẩn cho biết.

Tổng cục Chính trị CAND cũng yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn em Ngà khai báo bổ sung hồ sơ đầy đủ, trung thực theo đúng quy định của Bộ Công an.

Đây là trường hợp thí sinh thứ hai được Bộ Công an đặc cách tiêu chuẩn chính trị để đủ điều kiện trúng tuyển vào học trong các trường công an.

Trước đó, Bộ Công an cũng quyết định đặc cách cho thí sinh Bùi Kiều Nhi (Quảng Bình), vào Học viện Chính trị CAND. Nhi được 29 điểm nhưng không vào được Học viện Chính trị Công an nhân dân vì liên quan đến lí lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.