Thu bảo hiểm y tế HS-SV: Đã có phương án linh hoạt

(PL)- Riêng Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã yêu cầu dừng ngay việc thu 15 tháng và chuyển sang hướng dẫn thu sáu tháng hoặc 12 tháng.

“Để phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và đảm bảo quyền lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên (HS-SV) và phù hợp với quy định của Luật BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN đề nghị liên bộ Y tế, Tài chính sửa đổi Thông tư 41/2014 theo hướng thu BHYT theo năm tài chính hoặc năm học, khóa học” - ông Trần Đình Liệu - Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết như trên trong buổi họp báo về BHYT HS-SV do BHXH VN tổ chức chiều 16-9.

Ông Trần Đình Liệu cho hay: “Mặc dù Thông tư 41/2014  không quy định thu gộp 15 tháng nhưng do cách hiểu chưa đúng nên khi tổ chức triển khai, đơn vị BHXH và giáo dục ở tại tám tỉnh, thành đã hướng dẫn thu BHYT gộp 15 tháng”.

Ông Liệu thông tin, tính đến ngày 15-9, cả nước có tám tỉnh, thành đã thực hiện chỉ đạo thu BHYT theo 15 tháng gồm: Bến Tre, Bình Định, Bình Phước, Hải Phòng, Quảng Trị, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, TP.HCM. Riêng TP.HCM, BHXH đã yêu cầu dừng ngay việc thu 15 tháng và chuyển sang hướng dẫn thu sáu tháng hoặc 12 tháng.

BHXH VN cho biết bên cạnh tám tỉnh hướng dẫn thu 15 tháng, có 50 tỉnh có hướng dẫn thu theo sáu tháng hoặc 12 tháng, năm tỉnh hướng dẫn thu theo năm học (từ tháng 9 năm nay tới tháng 9 năm sau).

Do thời hạn sử dụng thẻ BHYT của HS-SV năm học 2014-2015 kết thúc vào tháng 9-2015, năm học 2015-2016 còn ba tháng của năm 2015, chính vì vậy một số tỉnh, thành đã thực hiện việc thu gộp ba tháng còn lại của năm 2015 (từ tháng 10 đến tháng 12) vào năm 2016. Do đó, mức thu là 15 tháng đã diễn ra ở một số tỉnh, thành.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều phụ huynh học sinh bức xúc vì mức tăng BHYT, cộng với việc phải đóng vào đầu năm học gây ra nhiều khó khăn cho họ, đặc biệt là các gia đình ở nông thôn.

Để việc đóng BHYT của HSSV được linh hoạt, không gây ra những xáo trộn và gánh nặng cho phụ huynh và HS-SSV, BHXH VN đề nghị liên bộ Y tế-Tài chính bổ sung Thông tư 41 phù hợp với Luật BHYT và các văn bản liên quan đã quy định thời gian đóng là ba tháng, sáu tháng hoặc 12 tháng.

Về mức đóng bảo hiểm, ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH VN), cho hay năm học 2015-2016 là thời điểm đầu tiên thực hiện Luật BHXH sửa đổi năm 2014. Mức thu sẽ tăng từ 3% lên 4,5% lương cơ sở, việc thu được thực hiện theo năm tài chính (từ ngày 1-1 đến 31-12 hằng năm). “Năm học 2015-2016, HS-SV sẽ đóng 51.000 đồng/tháng. Một năm, một HS-SV sẽ đóng 612.000 đồng. Nhà nước hỗ trợ 30%. Như vậy, tiền đóng BHYT là hơn 430.000 đồng/HS-SV” - ông Phạm Lương Sơn cho biết.

CHÂN LUẬN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.