Thí sinh đặc biệt ở Cần Thơ một mình một phòng thi với nhiều thiết bị hỗ trợ

(PLO)-  Thí sinh đặc biệt ở Cần Thơ bị gãy tay phải không thể viết bài nên được bố trí thi một phòng riêng có máy ghi âm, ghi hình và cán bộ hỗ trợ viết bài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (7-7), các thí sinh (TS) tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bắt đầu bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Tại TP Cần Thơ, có một TS đặc biệt là em Tạ Quốc Hùng, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy).

Một mình Hùng trong phòng thi làm bài với sự giám sát của hai cán bộ coi thi và một cán bộ hỗ trợ viết. Ảnh: NHẪN NAM
Một mình Hùng trong phòng thi làm bài với sự giám sát của hai cán bộ coi thi và một cán bộ hỗ trợ viết. Ảnh: NHẪN NAM

Trước ngày thi khoảng hai tuần, Hùng chẳng may bị té xe đạp nên gãy tay phải, không thể cầm bút làm bài thi.

Trước đó, nhà trường đã có văn bản báo cáo và đã nhận đủ các thiết bị hỗ trợ TS này làm bài thi gồm máy quay và máy ghi âm.

Ông Nguyễn Lê Tuấn – Trưởng Điểm thi THPT Bùi Hữu Nghĩa cho biết, Điểm thi đã hỗ trợ một phòng thi riêng cho TS. Phòng thi này được áp dụng theo chuẩn đầy đủ theo quy chế thi. Phòng thi này cũng có hai cán bộ coi thi và một cán bộ giám sát. Đặc biệt điểm thi cũng hỗ trợ một cán bộ để hỗ trợ cho TS trong việc viết bài môn Ngữ Văn vì TS này không viết bài được môn Ngữ văn, còn các môn trắc nghiệm thì em có thể tô được.

“Chúng tôi cũng đã có quy định đối với cán bộ hỗ trợ, trong khi hỗ trợ cho TS thì phải viết trung thực tất cả những gì TS đọc vì khi TS đọc thì đã được máy ghi âm lại và camera ghi hình. Ở những phần TS muốn xóa bỏ, không ghi thì cán bộ coi thi dùng viết của mình đang viết, dùng thước kẻ gạch ngang từ cần dập hoặc toàn bộ phần TS muốn muốn đi. Khi hết thời gian làm bài thì cán bộ hỗ trợ phải dừng viết ngay, không được viết gì thêm. Nếu trong thời gian làm bài mà TS muốn xem phần bài của mình đã đọc thì cán bộ hỗ trợ đưa bài cho TS đọc qua phần đó” – ông Tuấn cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại điểm thi hỗ trợ cho TS Tạ Quốc Hùng tham dự kỳ thi năm nay:

Có một giáo viên của trường đón Hùng ngay khi biết em vừa tới điểm thi. Ảnh: NHẪN NAM

Có một giáo viên của trường đón Hùng ngay khi biết em vừa tới điểm thi. Ảnh: NHẪN NAM

Cô dặn dò và động viên tinh thần cho Hùng trước khi vào phòng thi. Ảnh: NHẪN NAM

Cô dặn dò và động viên tinh thần cho Hùng trước khi vào phòng thi. Ảnh: NHẪN NAM

Cán bộ coi thi kiểm tra giấy báo thi của Hùng trước khi vào phòng. Ảnh: NHẪN NAM

Cán bộ coi thi kiểm tra giấy báo thi của Hùng trước khi vào phòng. Ảnh: NHẪN NAM

Thiết bị hỗ trợ cũng được thầy Trưởng Điểm thi mang tới phòng thi. Ảnh: NHẪN NAM

Thiết bị hỗ trợ cũng được thầy Trưởng Điểm thi mang tới phòng thi. Ảnh: NHẪN NAM

Lắp đặt thiết bị ghi hình để chuẩn bị cho TS làm bài thi. Ảnh: NHẪN NAM

Lắp đặt thiết bị ghi hình để chuẩn bị cho TS làm bài thi. Ảnh: NHẪN NAM

Hướng dẫn cán bộ coi thi cách thức vận hành máy ghi âm để TS làm bài. Ảnh: NHẪN NAM

Hướng dẫn cán bộ coi thi cách thức vận hành máy ghi âm để TS làm bài. Ảnh: NHẪN NAM

Máy ghi hình bắt trọn hình ảnh TS, cán bộ hỗ trợ và giám thị số 2 trong khung hình trong suốt thời gian TS làm bài thi. Ảnh: NHẪN NAM

Máy ghi hình bắt trọn hình ảnh TS, cán bộ hỗ trợ và giám thị số 2 trong khung hình trong suốt thời gian TS làm bài thi. Ảnh: NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.