(PLO)- Nhiều người sử dụng iPhone để ghi âm cuộc họp, phỏng vấn hoặc lưu lại ý tưởng bất chợt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ứng dụng Ghi âm (Voice Memos) trên iPhone có sẵn một tính năng giúp cải thiện chất lượng âm thanh chỉ với vài thao tác đơn giản.
(PLO)- Trong dự thảo Thông tư quy định về nội quy phiên toà, TAND Tối cao đã quy định cụ thể, chi tiết hơn về vấn đề ghi âm, ghi hình tại toà.
(PLO)- Phó Chánh án TAND Tối cao khẳng định trong trường hợp cần thiết, khi báo chí yêu cầu, tòa án có thể cung cấp toàn bộ hình ảnh và diễn biến phiên tòa để phục vụ cho hoạt động tác nghiệp của báo chí.
(PLO)- Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) cho rằng việc quy định chặt chẽ hơn về hoạt động ghi âm, ghi hình tại phiên toà là vô cùng cần thiết; tuy nhiên cần phân biệt đối tượng và nên cởi mở hơn đối với nhà báo, phóng viên.
(PLO)- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình 2 phương án liên quan đến quy định việc ghi âm, ghi hình tại phiên toà xin ý kiến Quốc hội.
(PLO)- Báo chí chính thống sẽ kết nối tư duy của những quan tòa chuyên nghiệp vốn “xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” với những mong muốn, ước vọng và lý lẽ đời thường của người dân.
(PLO)- Nếu Khoản 3 Điều 141 Dự thảo Luật Tổ chức TAND sửa đổi được thông qua thì việc tác nghiệp báo chí tại tòa sẽ gặp muôn vàn khó khăn, báo chí sẽ giảm đi chức năng thông tin, kiểm chứng.
(PLO)- Nhiều chuyên gia nêu ý kiến rằng việc ghi âm lén không được xem là cơ sở để khiếu nại, tố cáo; tòa án được quyền hủy bỏ văn bản dưới luật trái pháp luật...
(PLO)- Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định để bảo đảm chất lượng phiên tòa, thế giới cũng không cho truyền thông ghi âm, ghi hình.
(PLO)- Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam đều đề nghị cho phép ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa công khai.
(PLO)- Chỉ những người tham gia tố tụng được ghi âm diễn biến phiên tòa; người tham dự phiên tòa không được phép ghi âm, vì họ không liên quan đến việc giải quyết vụ án.
(PLO)- Việc có chấp nhận cho ghi âm, ghi hình hay không thường phụ thuộc vào ý chí chủ quan của thẩm phán cũng như của một số người tham gia tố tụng khác.
(PLO)- Những thông tin liên quan đến hình ảnh, tiếng nói của cá nhân trước tòa hoàn toàn có thể được sử dụng theo cách mà cá nhân đó không mong muốn.
(PLO)- Nóng hôm nay 18-12: Khoe còng số 8, "nổ" làm ở Bộ Công an để lừa 9 tỉ; Đợt rét hại ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?...
(PLO)- Quyền được lãng quên bảo đảm những thông tin riêng tư về cá nhân sẽ bị xóa khỏi các kết quả tìm kiếm trên Internet và các nền tảng lưu trữ khác trong một số trường hợp nhất định...
(PLO)- Người bị kết án có quyền được lãng quên đối với quá khứ; khi hòa nhập xã hội, họ phải được tôn trọng và bình đẳng với mọi người.