Thi đánh giá năng lực lần 2: Tâm trạng thí sinh trước giờ thi

(PLO)- Sáng 7-7, kỳ thi đánh giá năng lực lần 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM diễn ra tại ba cụm thi TP.HCM, Cần Thơ, Nha Trang.

Thông tin từ ông Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM có 15.000 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực lần 2.

Trong 15.000 thí sinh đăng ký, khoảng 50% đã thi đợt 1 và tiếp tục đăng ký thi đợt 2. Các thí sinh đăng ký mới phần lớn là những em chưa nắm được thông tin của kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 và các thí sinh thuộc vùng sâu, vùng xa.

Theo ghi nhận của PLO tại 2 điểm thi của trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) ngay từ sáng sớm nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi.

Nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi từ sáng với tâm lý khá thoải mái. Em Lê Thị Ngọc Hương, trường THPT Bến Cát -Bình Dương (áo đen, phía sau) chia sẻ: Em cùng ba lên tới trường rất sớm, tại nhà khá xa. Em không đăng ký thi đợt một nhưng có xác định tham gia kỳ thi đánh giá năng lực này từ trước. Em tính thi vào trường đại học Kinh tế luật. Bài thi THPT quốc gia vừa rồi em làm khá tốt nhưng em vẫn hi vọng làm tốt bài thi hôm nay, vì đây cũng là cơ hội rất lớn của tụi em. Ảnh: PHAN YÊN

 Em Đặng Thị Hạnh, trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắk Nông (áo trắng, bìa trái) nói: "Em bắt xe đò lúc 9h rưỡi tối qua, tới đây lúc 2h rưỡi sáng. Em chờ ngoài cổng trường từ sáng nên giờ khá mệt. Kỳ thi THPT em làm không tốt nên em rất hi vọng vào kỳ thi này. Theo em, kỳ thi đánh giá năng lực là điều kiện rất thuận lợi cho chúng em. Chúng em có thêm một cơ hội trúng tuyển đại học. Em tính thi vào trường Đại học KHXH & NV. Về đánh giá, em thấy bài thi năng lực này đánh giá HS tốt hơn, nó không chỉ có tổ hợp môn xét tuyển mà tổng thể các lĩnh vực. Do em học khối D nên trong đề thi, em sợ phần hóa nhất, thậm chí em sợ là các phần khác phải bù trừ cho phần này". Ảnh: PHAN YÊN

Vì không thạo đường nên nhiều thí sinh được các sinh viên tình nguyện tại trường hướng dẫn. Ảnh: PHAN YÊN

Nhóm bạn tại trường THPT Dĩ An -Bình Dương vui vẻ trước khi vào phòng thi. Ảnh: PHAN YÊN

Tham gia kỳ thi lần này có nhiều thi sinh đã từng tham gia lần 1. Em Kim Cúc, THPT Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức  (áo đen, bìa trái) cho hay đợt 1, em được 797 điểm, em dự định thi vào trường Đại học Quốc tế. Trong khi thi THPT quốc gia có giáo viên hướng dẫn còn thi đánh giá năng lực, em chủ yếu tự học là chính. Đề thi dàn trải nhiều môn nên cần ôn tập kỹ. Em khá thoải mái khi tham gia là lần 2 vì dù sao cũng có kinh nghiệm. Ảnh: HẰNG TRẦN

Trong khi đó, Đinh Gia Huy, THPT Đức Trọng, Lâm Đồng (áo trắng, bìa trái) tại điểm thi Đại học Kinh tế luật lại có tâm trạng khá lo lắng. Em nói: "Hai mẹ con phải đi bằng xe đò xuống từ sáng hôm qua. Khó khăn là không có người quen trong này nên em phải thuê nhà nghỉ. Em dự định thi vào kế toán - kiểm toán của trường Đại học Kinh tế luật. Lấy điểm thi đánh giá năng lực để xét tuyển nên em khá lo lắng và tập trung ôn thi vào đợt 2 lần này". Ảnh: HẰNG TRẦN

Tương tự, em Trần Thị Hà Ly , THPT Thực hành Cao Nguyên, Đắc Lắc, chia sẻ: "Ba đưa em đi từ sáng hôm qua lên ở KTX Khu B. Hôm nay, em được anh chị tình nguỵên hỗ trợ đưa qua điểm thi. Em rất tự tin về kiến thức thực tế của mình và ôn luyện không đặt nặng quá. Tâm trạng thoải mái khi bước vào kỳ thi đánh giá năng lực này. Em hy vọng đậu vào Kinh tế - luật". Ảnh: HẰNG TRẦN

Thí sinh xếp hàng kiểm tra giấy tờ trước khi vào phòng thi.  Ảnh: HẰNG TRẦN

Giám thị kiểm tra giấy tờ cho từng thí sinh trước khi vào phòng thi. Ảnh: PHAN YÊN

Thí sinh trước giờ thi. Ảnh: PHAN YÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.