Thêm nhiều trường công bố điểm xét tuyển

(PLO)- Hôm nay (30-7), nhiều trường ĐH công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Pháp luật TP.HCM xin giới thiệu điểm xét tuyển một số trường.
ĐH Công đoàn nhận xét tuyển từ 15 điểm
TS Nguyễn Đức Tĩnh, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công đoàn, cho biết trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ với những thí sinh dự thi do các trường ĐH chủ trì, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT trở lên (ĐH là 15 điểm, CĐ là 12 điểm).
Năm 2015 trường nhận 1.800 chỉ tiêu ở các khối A, A1, C và D1.
ĐH Điện lực xét tuyển từ 16 điểm trở lên
TS Trương Huy Hoàng, Phó hiệu trưởng trường ĐH Điện lực cho biết nhà trường tuyển sinh theo hai phương thức.
* Phương thức 1: Xét tuyển (1.900 chỉ tiêu ĐH và 850 chỉ tiêu CĐ) thông qua kết quả các khối thi trong kỳ thi THPT quốc gia do các trường ĐH chủ trì theo các khối A, A1, D1, D7 (toán- hóa học- tiếng Anh)
Nhận hồ sơ xét tuyển với thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia từ 16 điểm trở lên. Đối với bậc CĐ là 12 điểm trở lên.
* Phương thức 2: Xét tuyển đồng thời kết quả học tập lớp 12 THPT và kết quả thi tốt nghiệp (100 chỉ tiêu ĐH và 50 chỉ tiêu CĐ). Tiêu chí 1 chiếm tỉ trọng 40%, tiêu chí 2 chiếm tỉ trọng 60%.
- Tiêu chí 1: Điểm trung bình lớp 12 có nhân hệ số các môn quy định đối với từng ngành học của thí sinh phải đạt 6,0 trở lên với trình độ ĐH và 5,5 đối với trình độ CĐ.
- Tiêu chí 2: Thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT và có điểm trung bình lớp 12 có nhân hệ số các môn quy định đối với từng ngành học của thí sinh phải đạt 6,0 trở lên với trình độ ĐH và 5,5 đối với trình độ CĐ.
ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lấy bằng ngưỡng tối thiểu 15 điểm
GS-TS Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh công nghệ Hà Nội, cho biết trường nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn tối thiểu của Bộ GD&ĐT ban hành là 15 điểm ĐH và CĐ là 12 điểm.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông: 17 điểm phía Bắc, 15 điểm phía Nam
- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH hệ chính quy: 17,00 điểm đối với cơ sở đào tạo phía Bắc và 15,00 điểm đối với cơ sở đào tạo phía Nam.
-Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH liên thông: 17,00 điểm đối với Cơ sở đào tạo phía Bắc và 15,00 điểm đối với Cơ sở đào tạo phía Nam.
- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển CĐ hệ chính quy: 12,00 điểm, áp dụng đối với cả hai cơ sở đào tạo phía Bắc và phía Nam.
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trên áp dụng cho đối tượng là học sinh phổ thông tại khu vực 3 và thống nhất cho tất cả các ngành đào tạo, các tổ hợp môn xét tuyển.
Pháp luật TP.HCM sẽ tiếp tục cập nhập khi các trường công bố điểm xét tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.