Thêm 3 trường đại học ở TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển

(PLO)- Theo công bố điểm sàn từ các trường đại học, nhiều ngành học tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển chỉ từ 15-16 điểm, theo tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, nhiều trường đại học (ĐH) tiếp tục công bố điểm sàn (điểm nhận hồ sơ) xét tuyển bậc ĐH chính quy năm 2025 theo nhiều phương thức.

Cụ thể, theo công bố điểm sàn của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, với các phương thức có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, điểm sàn các ngành ĐH là từ 16 điểm trở lên, không môn nào dưới 1.0 điểm. Riêng ngành đào tạo giáo viên (sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, giáo dục mầm non) sẽ thực hiện theo ngưỡng điểm sàn do Bộ GD&ĐT công bố (dự kiến ngày 23-7).

Với phương thức xét học bạ THPT, điểm sàn chung là từ 18 điểm trở lên (điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển), không môn nào dưới 1.0 điểm. Riêng ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp và giáo dục mầm non, yêu cầu thêm điều kiện học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên (với bậc ĐH); từ 6,5 trở lên (với cao đẳng).

Với phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm sàn là từ 601 điểm trở lên. Riêng ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, yêu cầu thêm học lực lớp 12 loại giỏi hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. Ngành giáo dục mầm non không xét tuyển bằng phương thức Đánh giá năng lực.

Công bố điểm sàn đại học 2025
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM công bố điểm sàn chỉ 15 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: NT

Tương tự, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) cũng chính thức công bố mức điểm sàn đầu vào cho các phương thức xét tuyển ĐH năm 2025.

Theo đó, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, mức điểm sàn dao động từ 15 đến 16 điểm tùy ngành. Đây là mức điểm tối thiểu cho tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển, chưa nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, các ngành/chuyên ngành truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, công nghệ thông tin, luật kinh tế, khoa học máy tính, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tâm lý học, ngôn ngữ Anh có mức điểm sàn là 16 điểm. Các ngành/chuyên ngành còn lại như quản trị kinh doanh, thương mại điện tử, kế toán, quản trị khách sạn, đông phương học, công nghệ giáo dục lấy 15 điểm.

Đối với phương thức xét học bạ lớp 12, điểm sàn chung áp dụng cho tất cả các ngành là 18 điểm (tổng điểm ba môn tổ hợp xét tuyển cả năm lớp 12), đồng thời học sinh cần đạt hạnh kiểm từ khá trở lên.

Với phương thức xét điểm kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, trường quy định mức sàn là 600 điểm (theo thang điểm 1.200).

Phía trường cũng thông tin, năm nay, trường triển khai nhiều chương trình học bổng với tổng giá trị gần 200 tỉ đồng trong năm 2025. Học bổng này dành cho những tài năng trẻ, có thành tích xuất sắc trong văn hóa, nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia, quốc tế hoặc theo học những ngành học đặc biệt.

Cùng ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) cũng công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ĐH chính quy năm 2025.

Theo đó, điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm cho tất cả ngành. Phương thức xét học bạ lớp 12 yêu cầu tổng điểm tổ hợp đạt 18 điểm. Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc TP.HCM, điểm nhận hồ sơ là 500/1.200 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.