1 trường đại học ở TP.HCM công bố điểm sàn thấp kỷ lục, chỉ 4 điểm/môn

(PLO)- Theo công bố điểm sàn (điểm nhận hồ sơ) của nhiều trường đại học, mức điểm năm nay giảm 1-4 điểm, có trường chỉ lấy 12 điểm cho 3 môn thi tốt nghiệp THPT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi từng môn và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều trường đại học (ĐH) đã bắt đầu công bố điểm sàn (điểm nhận hồ sơ xét tuyển) ở tất cả các phương thức.

Mức điểm này nhằm phục vụ cho thí sinh cân nhắc khi thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH; xét tuyển cao đẳng (ngành giáo dục mầm non) trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT trong thời gian từ 16-7 đến 17 giờ ngày 28-7.

Theo đó, với phổ điểm được đánh giá là giảm ở nhiều môn như năm nay, một số trường đã đưa ra mức điểm sàn giảm hẳn so với năm 2024, có những trường mức giảm 1-4 điểm, nhiều trường lấy điểm sàn chỉ từ 15, không những vậy, điểm chuẩn năm nay ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cũng được dự báo giảm mạnh.

Đáng chú ý nhất, theo công bố mới nhất của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, trường đưa ra ba mức điểm sàn cho ba phương thức xét tuyển năm nay.

Gây bất ngờ nhất trong đó là trường công bố điểm sàn đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ 12 điểm, áp dụng cho tất cả các ngành học, các tổ hợp ba môn, tức thí sinh chỉ cần 4 điểm/môn là có thể đăng ký hồ sơ xét tuyển.

So với năm trước, trường giảm điểm sàn đến 3 điểm và đây là mức điểm sàn thấp kỷ lục ở năm nay tính đến thời điểm này và tính trong cả những năm qua.

Công bố điểm sàn thi tốt nghiệp THPT
Đại diện Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM tư vấn tuyển sinh cho thí sinh. Ảnh: DHV

Còn với phương thức xét học bạ (tính theo điểm trung bình năm lớp 12 của tổ hợp xét tuyển), điểm sàn trường đưa ra cũng chỉ ở mức 15 điểm (3 môn) và 560 điểm đối với phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 (thang điểm 1.200).

Được biết, năm nay, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM tuyển sinh 19 ngành đào tạo với 50 chương trình học, trải rộng từ các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, du lịch, truyền thông, ngôn ngữ, luật, tâm lý học…

Một số ngành học/chương trình đào tạo nổi bật như AI và IoT ứng dụng, phát triển web và ứng dụng AI, công nghệ game, digital marketing, truyền thông và quan hệ công chúng, công nghệ truyền thông đa phương tiện, luật kinh tế, quản trị logistic, thương mại điện tử, công nghệ tài chính (Fintech)...

Trước đó, như PLO đã thông tin, nhiều trường ĐH tại TP.HCM cũng đã công bố điểm sàn theo xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và một số phương thức khác. Nhìn chung mức điểm sàn các trường đều giảm, như Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) lấy hồ sơ từ 16-24 điểm (giảm 1-4 điểm), Trường ĐH Công Thương TP.HCM giảm 1-2 điểm, Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM giảm 1-4 điểm….

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.