Thêm 3 trường đại học lớn ở TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2022

(PLO)- Nhiều ngành hot năm nay tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn đại học cao như Marketing, Công nghệ thông tin...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng tuyển sinh của ba trường đại học lớn tại TP.HCM là Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Mở TP.HCM và Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Cụ thể, tại Trường Đại học kinh tế TP.HCM, điểm chuẩn năm nay tiếp tục giữ ổn định ở tất cả các phương thức xét tuyển hoặc có sự tăng nhẹ ở một số ngành và chương trình đào tạo.

Đặc biệt, kết quả tuyển sinh còn cho thấy xu hướng lựa chọn các ngành học liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thiết kế ngày càng thu hút nhiều thí sinh đăng ký, khiến cho điểm chuẩn của các ngành học này tăng khá cao. Một số ngành trên 27 điểm như hệ thống thông tin quản lý, Kiểm toán, Thương mại điện tử, Marketing, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng…

Đáng chú ý tại trong mùa tuyển sinh năm nay là ở ngành Kinh doanh nông nghiệp, khi điểm chuẩn của ngành này tăng vọt lên 25.8 điểm so với mức 22 điểm của năm 2021.

Các ngành học tại phân hiệu tỉnh Vĩnh Long cũng có điểm chuẩn đồng loạt tăng do có số thí sinh đăng ký lớn, như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử,Kinh doanh nông nghiệp, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán.

Điểm từng ngành như sau:

Tương tự, theo công bố của Trường ĐH Mở TP.HCM, năm nay, điểm chuẩn của trường từ 19 điểm trở lên. Nhiều ngành có điểm tổ hợp trên 24 điểm như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Marketing...

Tương tự, trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng có mức điểm chuẩn chỉ từ 18 điểm trở lên. Hai ngành cao điểm nhất là Công nghệ thông tin với 27,5 điểm, ngành Khoa học dữ liệu 26 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.