So sánh điểm chuẩn 3 trường đại học Luật lớn nhất cả nước

(PLO)- Nhóm ngành Luật xét tuyển tổ hợp C00 (văn, sử, địa) có mức điểm chuẩn đại học cao nhất, tăng hơn so với năm trước. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học (ĐH) trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nhìn chung, với những thay đổi trong tuyển sinh theo hướng tăng cơ hội cho thí sinh vào những trường, ngành học phù hợp năng lực và sở thích, điểm chuẩn cũng có nhiều biến động rõ rệt theo kết quả thi cũng như sức hút của từng trường, từng ngành học.

Nhóm ngành luật cũng tương tự. Như tại Trường ĐH Luật TP.HCM, năm nay, trường tuyển 2.100 chỉ tiêu năm 2022 với hai phương thức: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn của 5 ngành theo các tổ hợp xét tuyển năm nay của trường khá cao, dao động từ 22,5 đến 27,5 điểm. Ngành có điểm cao nhất là ngành Luật ở tổ hợp C00 (văn, sử, địa) với 27,5 điểm.

Cụ thể như sau:

So với năm trước, điểm chuẩn có giảm hơn ở một số ngành. Bởi năm 2021, trường lấy điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 24,5 đến 28,5, cao nhất là ngành Luật Thương mại Quốc tế.

Tương tự, tại khu vực phía Bắc, Trường ĐH Luật Hà Nội năm nay cũng có điểm chuẩn khá cao, từ 19 đến 29,5 điểm, tăng nhẹ so với năm 2021. Hai ngành có điểm cao nhất cũng rơi vào tổ hợp xét tuyển C00 là Luật kinh tế với 29,5 điểm và Luật với 28,75 điểm.

Cụ thể như sau:

Còn tại Trường ĐH Kinh tế Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm chuẩn của 12 ngành luật cũng khá cao, từ 23,4 đến 26,7 điểm, tức mỗi môn trong tổ hợp phải từ gần 8 điểm trở lên mới có thể trúng tuyển. Điểm từng ngành như sau:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.