Thêm 2 trường đại học ở TP.HCM công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm

(PLO)- Theo công bố điểm chuẩn của các trường, nhóm ngành đào tạo sức khỏe có điểm trúng tuyển cao nhất ở phương thức xét điểm đánh giá năng lực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong sáng 5-7, Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM (HUFLIT) cũng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm ở hai phương thức.

Theo đó, ở phương thức xét học bạ đợt 2, điểm chuẩn thấp nhất 18,25 điểm và cao nhất 25,25 điểm. Mức điểm này tăng nhẹ so với điểm chuẩn đợt 1 năm 2024.

Phía trường cho biết sau khi kết thúc đợt một xét tuyển học bạ kéo dài từ ngày 20-1 đến hết ngày 30-4 vừa qua, trường đã thu hút hơn 6.700 thí sinh đăng ký xét tuyển với gần 12.000 nguyện vọng. Trong đó Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Quan hệ quốc tế là ba ngành nhận được nhiều sự quan tâm và hồ sơ xét tuyển nhất từ các thí sinh năm nay.

Bên cạnh đó, trường cũng công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn chung cho các ngành là mức 550, theo thang điểm 1200.

Được biết, năm nay trường tuyển khoảng gần 5.500 chỉ tiêu cho bốn phương thức, trong đó hai phương thức xét tuyển học bạ chiếm khoảng 50% chỉ tiêu.

Điểm chuẩn học bạ của trường như sau:

Công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm vào đại học

Tương tự, trong đợt này, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm theo phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM 2024 cho 63 ngành đào tạo trình độ ĐH chính quy.

Cụ thể, ngành Dược học có mức điểm chuẩn cao nhất là 900 điểm. Các ngành khác có điểm chuẩn cao là Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học với 750;

Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh, Digital Marketing, Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Anh, Thú y với 700 điểm;

Các ngành còn lại có điểm chuẩn 650 điểm.

Mức điểm chuẩn này đã bao gồm điểm ưu tiên. Trong đó, đối với nhóm ngành Khoa học sức khỏe, thí sinh cần đảm bảo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Còn với ngành Dược, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên; đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 từ loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.