Bất ngờ mức tăng điểm chuẩn đánh giá năng lực vào Trường ĐH Sài Gòn

(PLO)- 25/30 ngành học của Trường ĐH Sài Gòn có điểm chuẩn đánh giá năng lực trên 800, trong đó có hai ngành trên 900 điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo bậc ĐH theo theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024.

Theo công bố, cả 30 ngành của trường năm nay đều có điểm trúng tuyển ở mức cao, dao động từ 732 đến 926 điểm. So với năm trước, điểm chuẩn nhiều ngành tăng cao vì năm 2023 điểm chỉ dao động từ 678 đến 835.

Đáng chú ý, có đến 25 ngành học có điểm chuẩn đánh giá năng lực trên 800. Trong đó, hai ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Kỹ thuật phần mềm với 926 điểm (tăng 91 điểm), Toán ứng dụng với 902 điểm (tăng 72 điểm). Kế đến là Kinh doanh quốc tế 898 điểm (tăng 64 điểm), Công nghệ thông tin với 889 điểm (tăng 62 điểm), Công nghệ kỹ thuật điện - điện từ với 882 điểm....

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2024
diem-chuan-danh-gia-nang-luc-dh-sai-gon (2).PNG
diem-chuan-danh-gia-nang-luc-dh-sai-gon (3).PNG

Trường ĐH Sài Gòn lưu ý, thí sinh trúng tuyển sớm ở phương thức xét điểm đánh giá năng lực được xác nhận chính thức khi được công nhận tốt nghiệp THPT; đạt điểm chuẩn theo công bố; phải thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT từ ngày 18-7 đến 17 giờ ngày 30-7 và có trong danh sách trúng tuyển sau quá trình lọc ảo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.