Thêm 1 trường bỏ xét học bạ trong kỳ tuyển sinh 2026

(PLO)- 1 trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố không xét học bạ ở bất kỳ ngành nào trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-11, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội, công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, nhà trường thông báo không xét học bạ THPT đối với tất cả các ngành đào tạo. Thí sinh cần tham gia một trong các phương thức xét tuyển theo thông báo chính thức của trường.

xét học bạ.jpg
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố không xét học bạ ở bất kỳ ngành nào trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. (Ảnh minh hoạ: TT)

Cụ thể, nhà trường áp dụng 5 phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội: Thí sinh sử dụng điểm bài thi HSA để xét tuyển vào các ngành theo ngưỡng điểm nhận hồ sơ được công bố.

- Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Sử dụng điểm thi THPT theo tổ hợp xét tuyển phù hợp với từng ngành.

- Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và thi năng khiếu: Áp dụng cho các ngành yêu cầu năng khiếu, bao gồm các chương trình: Thiết kế và sáng tạo (Thời trang và sáng tạo, Đồ họa công nghệ số, Thiết kế nội thất bền vững); Nghệ thuật thị giác (Nhiếp ảnh nghệ thuật, Nghệ thuật tạo hình đương đại); Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan.

- Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Áp dụng đối với thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hợp lệ (IELTS, TOEFL iBT…).

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đề án tuyển sinh đại học năm 2026 của trường được công bố chính thức trong thời gian tới trên website của nhà trường. Thí sinh có thể theo dõi để cập nhật mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và các mốc thời gian tuyển sinh quan trọng.

Năm học 2025-2026, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 1.200 chỉ tiêu, xét học bạ đối với nhiều ngành thông qua hai phương thức: xét kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc xét học bạ với kết quả thi năng khiếu.

Trước đó, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng thông báo bỏ xét học bạ với 17 ngành, chỉ xét tuyển học bạ đối với một số ngành đặc thù trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2026.

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho biết sẽ không sử dụng học bạ trong bất kỳ phương thức xét tuyển nào, đồng thời không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế như các năm trước.

Trường này tiếp tục sử dụng ba phương thức xét tuyển chính: dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả kỳ thi HSA; và xét chứng chỉ quốc tế SAT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.