'Thế lực nào chống lưng 15 biệt thự trái phép ở Nha Trang?'

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất xử phạt, cưỡng chế một phần rồi cho tồn tại 15 biệt thự xây dựng trái quy hoạch tại Nha Trang.

“Vi phạm gần hai năm nay nhưng 15 biệt thự xây dựng trái phép tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (gọi tắt là dự án Ocean View) vẫn chưa được xử lý.

Ngược lại, những căn biệt thự này vẫn ung dung tồn tại, phần lớn đã thi công hoàn thiện, ngày càng sai thêm. Có thế lực nào chống lưng, bật đèn xanh cho các sai phạm không?” - Đại biểu Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, đặt vấn đề như trên tại phiên chất vấn HĐND tỉnh Khánh Hòa sáng 22-7.

Phần lớn các công trình xây dựng trái phép tại dự án Ocean View đã hoàn thiện. Ảnh: TL

Hiệu quả quản lý Nhà nước ở đâu?

Nhà báo Đoàn Minh Long nêu tháng 8-2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 14 quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả.

Trả lời chất vấn tại cuộc họp HĐND tỉnh hồi tháng 12-2019, Giám đốc Sở Xây dựng cam kết tiến hành cưỡng chế các công trình vi phạm tại dự án Ocean View vào cuối năm 2019.

Đến tháng 4-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng tiếp tục có công văn yêu cầu UBND TP Nha Trang phải hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm tại Ocean View trước ngày 30-6.

Thế nhưng, thời gian qua, việc thi công tại các công trình vi phạm trên vẫn diễn ra bình thường, đến nay phần lớn đã hoàn thiện.

Từ thực tế trên, ông Long đặt câu hỏi: "Vì sao đến nay các quyết định cưỡng chế này vẫn không được thực hiện?"

Đại biểu Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, chất vấn giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: TL

Theo đại biểu Phạm Thúy Quỳnh, Phó ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa, năm 2018 bà đã chất vấn trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng khi mới phát hiện các biệt thự xây dựng trái phép.

“Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng lập chốt chặn ứng trực tại dự án mà họ vẫn thi công xây dựng trái phép. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở đâu khi để tình trạng này diễn ra như vậy?” - bà Quỳnh đặt câu hỏi cho Giám đốc Sở Xây dựng.

Đại biểu Nguyễn Quốc Thịnh, Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu giám đốc Sở Xây dựng giải thích vì sao sở lại tham mưu cho UBND tỉnh đề ra phương án xử phạt rồi cho tồn tại đối với các biệt thự trên. 

Ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu giám đốc Sở Xây dựng làm rõ chủ 15 biệt thự trái phép trên là ai, vì sao vi phạm kéo dài nhưng chưa xử lý.

“Cử tri rất bức xúc đối với các vi phạm tại dự án Ocean View. Khi đoàn giám sát HĐND tỉnh đến giám sát tại dự án, họ vẫn thi công bình thường. Vì sao Sở Xây dựng không tham mưu xử lý, cưỡng chế dứt điểm mà lại tham mưu xử phạt rồi cho tồn tại?” - ông Thân chất vấn.

Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng, nói không có thế lực nào chống lưng cho các công trình vi phạm. Ảnh: TL

Trả lời các câu hỏi trên, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, khẳng định sở không hề tham mưu UBND tỉnh xử phạt rồi cho tồn tại đối với 15 công trình trái phép.

“Quan điểm của sở là đã sai phạm thì phải bị xử lý, tháo dỡ, không thể chỉ xử phạt rồi cho tồn tại. Làm như vậy thì còn gì kỷ cương, sẽ tạo tiền lệ xấu. Việc chậm xử lý có trách nhiệm của Sở Xây dựng, chúng tôi nhận thiếu sót” - ông Dẽ nói.

Giám đốc Sở Xây dựng lý giải nguyên nhân chậm cưỡng chế là do các chủ biệt thự không hợp tác, không cung cấp hồ sơ thiết kế để xây dựng phương án tháo dỡ.

Mặt khác, dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến tiến độ xử lý. Hồi cuối tháng 3-2020, Sở đã trình UBND tỉnh phương án tháo dỡ đối với 15 biệt thự trái phép.

“Tôi khẳng định là không có thế lực nào chống lưng cho các sai phạm, cũng không ai bật đèn xanh cho các công trình vi phạm ấy thi công hoàn thiện cả” - giám đốc Sở Xây dựng trần tình.

Đề xuất 2 phương án

Đại biểu Nguyễn Quốc Thịnh yêu cầu ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, người đã nhiều lần trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý các công trình vi phạm tại dự án Ocean View, trả lời vì sao đến nay vẫn chưa xử lý.

Theo ông Hoàng, nguyên nhân chậm xử lý là do đại dịch COVID-19. “Do có đến 15 trường hợp vi phạm, khối lượng và giá trị tài sản phải cưỡng chế, tháo dỡ của người dân có giá trị lớn. Kinh phí tháo dỡ Nhà nước phải ứng trước khoảng 30 tỉ đồng.

Việc cưỡng chế tháo dỡ dễ phát sinh điểm nóng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, nhất là trong giai đoạn diễn ra đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Do đó, vấn đề này cần phải được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng”- ông Hoàng giải thích.

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nói nếu cưỡng chế tháo dỡ dễ phát sinh điểm nóng. Ảnh: TL

Theo ông Hoàng, tỉnh đề xuất hai phương án, báo cáo thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến.

Phương án một là thực hiện các quyết định cưỡng chế đối với 15 công trình xây dựng vi phạm. Tuy nhiên, ông Hoàng dành nhiều thời gian để trình bày phương án hai là cưỡng chế bảy công trình vi phạm, cưỡng chế một phần đối với tám công trình còn lại, đồng thời buộc nộp tiền thu lợi bất chính theo Thông tư số 03 của Bộ Xây dựng.

“Theo tính toán của Sở Xây dựng thì dự kiến thu được 65 tỉ đồng khi thực hiện phương án hai. Rất mong thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh xem xét để UBND tỉnh thực hiện đúng quy định” - ông Hoàng thuyết trình.

Tuy nhiên, theo ông Lê Xuân Thân, Thông tư số 03 của Bộ Xây dựng chỉ áp dụng đối với hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 15-1-2018. “Chủ tọa nhắc để UBND tỉnh áp dụng pháp luật cho đúng” - ông Thân lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.