Thầy Park ‘cạn lời’ với màn ra mắt của học trò

(PLO)- Sau trận thắng nhọc nhằn U-23 Đài Loan 1-0 với thành phần là sinh viên và công nhân, HLV Park Hang-seo không hài lòng về màn trình diễn chung của toàn đội, dù vẫn cho biết điều quan trọng là U-23 Việt Nam đã giành 3 điểm.

Trước khi bước vào trận đấu gặp U-23 Đài Loan, đội tuyển trẻ Việt Nam được đánh giá cao hơn và cũng được mong đợi sẽ giành chiến thắng với tỷ số cách biệt để tạo ưu thế lớn ở bảng I. Theo VFF, thực tế các học trò HLV Park Hang-seo đã phải trải qua những phút thi đấu khó khăn trước sự kiên cường của đội bạn và gần cuối trận mới có bàn thắng.

Khi được hỏi cảm nghĩ về điều này, ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ: “Trong bóng đá, chúng ta không thể dự đoán trước điều gì. Tôi nghĩ không có gì quan trọng hơn việc chúng tôi đã giành 3 điểm. Với tôi đó mới là điều cần suy nghĩ”.

Một trong những yếu tố được cho là cản trở đến lối chơi của đội tuyển U-23 Việt Nam đó là chất lượng mặt sân. Tuy vậy, HLV Park Hang-seo cho rằng đây là khó khăn của các đội chứ không phải là khó khăn riêng của học trò. “Về trận đấu này, dưới tư cách HLV trưởng, tôi cảm thấy hơi thất vọng” – ông Park thật lòng.

HLV Park Hang-seo hơi thất vọng với màn ra quân của các tuyển thủ U-23 Việt Nam ở giải châu Á. Ảnh: AN.

Thầy Hàn không nói nhiều về các tuyển thủ trẻ nhưng ai cũng thấy họ chơi không như mong đợi trước đối thủ dưới cơ. Cầu thủ U-23 Việt Nam đá không thanh thoát, với nhiều đường chuyền hỏng, hay đỡ bóng sai kỹ thuật. Đá dồn ép các sinh viên gần như suốt trận nhưng học trò ông Park chỉ có mỗi bàn thắng muộn của Văn Xuân ở phút 82.

Chắc chắn thầy Park và các cộng sự phải rút kinh nghiệm nhiều cho lứa cầu thủ trẻ này, sau hơn một năm không đá giải quốc tế bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong khi bản thân họ không có nhiều cơ hội ra sân ở giải quốc nội.

HLV Park Hang-seo cho biết, mục tiêu đầu tiên của U-23 Việt Nam là vượt qua vòng loại, sau đó mới tính đến kế hoạch tiếp theo. Đã qua một trận thắng, thầy trò ông Park đưa ra cái đích sẽ thắng tiếp U-23 Myanmar để giành suất vào vòng chung kết U-23 châu Á với tư cách nhất bảng I.

Lần đầu tiên đá giải quốc tế sau hơn 1 năm bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam gặp trạng thái căng thẳng. Ảnh: AN. 

Thật ra đây là mục tiêu không quá khó, sau hai kỳ vòng loại giải này dưới thời ông Park đều giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, cũng có nhiều so sánh về lứa cầu thủ trẻ hiện tại so với các đàn anh và ông Park chỉ nhắn nhủ: “Các cầu thủ bây giờ chưa thể là một tập thể hoàn thiện.

Họ đang trong quá trình trưởng thành và chúng tôi luôn cố gắng để các cầu thủ phát triển tốt nhất. Theo tôi, thay vì so sánh lứa cầu thủ trước đây với lứa hiện tại, chúng ta hãy tin tưởng và hãy động viên để U-23 Việt Nam thi đấu có kết quả tốt nhất”.

Sau trận thắng nhẹ U-23 Đài Loan, đội tuyển U-23 Việt Nam có năm ngày chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định gặp U-23 Myanmar. Theo đánh giá của HLV Park Hang-seo, việc có nhiều ngày nghỉ hơn đối thủ chưa chắc là lợi thế.

Các học trò ông Park sẽ đụng độ đối thủ khó hơn U-23 Myanmar vào ngày 2-11. Ảnh: AN.

Ông Park phân tích: “Theo tôi, việc này có hai mặt tích cực và tiêu cực. Việc nghỉ lâu đôi khi làm các cầu thủ mất cảm giác. Còn lại thì tôi thấy rằng việc chúng tôi có thể quan sát Myanmar thi đấu cũng là một lợi thế. Tuy nhiên, điều này không phải là yếu tố quyết định đến chuyện thắng thua”.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Lê Văn Xuân cho biết, những điểm còn hạn chế trong lối chơi của đội sẽ được Ban huấn luyện chỉ bảo và toàn đội cố gắng khắc phục để thi đấu tốt hơn trong trận đấu kế tiếp.

Bệnh dứt điểm yếu!
Bệnh dứt điểm yếu!
(PLO)- Đá trên chân U-23 Đài Loan suốt cả trận và gần như thủ môn đội trưởng Văn Toản không có nhiều việc làm nhưng các chân sút Việt Nam dù sút nhiều mà vẫn không có bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.