Malaysia điều tra lạm dụng tình dục, nghỉ đăng cai vòng loại Asian Cup

(PLO)- Ngoài việc ngưng chạy đua giành quyền đăng cai vòng loại Asian Cup 2023, thể thao Malaysia còn khuyến cáo các vận động viên bị quấy rối tình dục nên tố giác tội phạm.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Ahmad Faizal Azumu. ẢNH: BERNAMA

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Ahmad Faizal Azumu cho biết, chính phủ Malaysia hiện ưu tiên tập trung vào việc phục hồi kinh tế thời kỳ hậu đại dịch COVID-19, thay vì chi một khoản lớn để đăng cai giải đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

Chia sẻ với tờ Malaymail, ông Ahmad Faizal Azumu nói: “Tôi nghĩ rằng nếu một giải đấu có thể đảm bảo lượng người hâm mộ, hoặc mang lại lợi nhuận cho du lịch thể thao, chúng tôi vẫn có thể cân nhắc. Mình rất cần thực hiện điều đó nhưng phải ưu tiên kinh tế cho người dân. Tôi cảm thấy chính phủ đang tập trung vào việc phục hồi kinh tế sau đại dịch”.

Trong một tuyên bố gần đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết vòng loại sẽ được thi đấu tại các địa điểm tập trung theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt.

Trước đó, HLV đội tuyển bóng đá Tan Cheng Hoe kỳ vọng Malaysia sẽ được thi đấu trên sân nhà, dưới sự tiếp sức của hàng ngàn cổ động viên nhà. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng muốn chạy đua, nhằm trở thành một trong sáu địa điểm thi đấu tập trung nhằm tìm kiếm 24 đội tham dự vòng chung kết Asian Cup diễn ra vào tháng 6-2023.

Với việc có mặt tại vòng loại 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã đoạt vé vào thẳng vòng bảng Asian Cup 2023.

Trong một diễn biến khác, Ahmad Faizal cũng kêu gọi các vận động viên nhanh chóng báo cáo bất kỳ trường hợp quấy rối tình dục nào cho chính quyền, huấn luyện viên hoặc cha mẹ của mình.

Nữ hoàng nhảy cầu Malaysia - Pandelela Rinong từng là nạn nhân của quấy rối tình dục. ẢNH: MLM

“Đừng giữ im lặng vì đây là những tội hình sự mà chúng ta nên cùng nhau chống lại,” ông Ahmad Faizal nói thêm.

Bộ trưởng Ahmad Faizal dẫn giải về tiết lộ gây sốc về nữ hoàng nhảy cầu Malaysia - Pandelela Rinong rằng huấn luyện viên cũ của cô ấy thích làm “trò đùa bẩn thỉu” trước khi ông này bị buộc tội cưỡng hiếp một vận động viên lặn quốc gia vài năm trước.

Hiện ông Ahmad Faizal đang thu thập thêm thông tin từ một số vận động viên, đồng thời liên hệ với cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao - Khairy Jamaluddin để có được bức tranh rõ ràng hơn về vấn đề đang gây tranh cãi lớn tại Malaysia.

Để bảo vệ danh tính những vận động viên có thể là nạn nhân, ông Ahmad Faizal từ chối nêu đích danh các vận động viên mà ông đang liên hệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.